Tiếng Việt | English

30/05/2018 - 18:00

Bắt các đối tượng dò hộ vé số rồi chiếm đoạt tiền tỉ

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, vừa trao trả 2,1 tỉ đồng cho anh Hồ Văn Bé Ba (SN 1975), ngụ ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa bị người khác chiếm đoạt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An trao trả 2,1 tỉ đồng cho anh Hồ Văn Bé Ba

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 phút, ngày 06/9/2017, anh Ba đến uống nước tại  quán của bà Huỳnh Thị Thu Sương (xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa) và mua 2 tờ vé số 555968, đài Sóc Trăng. Tại đây, anh Trần Văn Thuyền (SN 1970), ngụ cùng địa phương cũng mua 6 tờ số 655968.

Sáng hôm sau (07/9), anh Ba đến quán bà Sương, uống nước cùng ông Huỳnh Văn Dữ (SN 1958), ngụ xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa và nhờ bà Sương dò vé số dùm.

Bà Sương cầm xem rồi bỏ 2 tờ vé số đi. Anh Ba nhặt lại một tờ. Lúc này, anh Thuyền đến bán cá, anh Ba đưa ông Dữ cầm tờ vé số rồi đi cân cá. Cân cá xong, trở về quán, anh Thuyền dò vé số, trúng an ủi 6 tờ (số 655968) và cho biết anh Ba trúng giải đặc biệt.

Lúc này, anh Ba hỏi về 2 tờ vé số của mình thì bà Sương và ông Dữ đều không nhận giữ 2 tờ vé số trúng. Vì vậy, anh Ba đến cơ quan công an tố giác.

Theo điều tra của cơ quan công an, khi biết vé số của anh Ba trúng giải đặc biệt, ông Dữ cất giữ, 6 ngày sau, đưa con của ông là Huỳnh Ngọc Đỉnh đi lãnh.

Tờ vé số trúng giải đặc biệt còn lại, bà Sương nhặt được, đưa em ruột là Huỳnh Thị Lệ, tạm trú huyện Bình Chánh, TP.HCM lãnh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thu hồi được 2,1 tỉ đồng từ bà Sương và ông Dữ trả lại cho anh Ba. Đồng thời, chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạnh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ./.

T.Phượng-M.Khánh

Chia sẻ bài viết