Tiếng Việt | English

28/09/2017 - 14:02

Bắt đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hoàng Phúc về tội cưỡng đoạt tài sản

Ngày 27/9/2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức cho biết, đang thụ lý vụ án cưỡng đoạt tài sản, xảy ra ngày 13/9/2017, tại xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức.

Đối tượng Lê Hoàng PhúcTrước đó, Lê Hoàng Phúc (tên thường gọi là Tý Kịch, SN 1994), ngụ ấp 6, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, biết anh Nguyễn Văn Mạnh Cường (SN 1981), ngụ ấp 5, xã An Nhựt Tân làm ở một công ty ở ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (anh Cường làm chung với ba vợ của Phúc). Khoảng tháng 6/2017, Phúc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh Cường nên nhiều lần gọi vào máy điện thoại di động của anh Cường yêu cầu anh Cường cho Phúc tiền hàng tháng (mỗi tháng 1 triệu đồng). Nếu anh Cường không đưa tiền thì sẽ bị đánh, không cho đi làm. Anh Cường lo sợ và xin Phúc giảm xuống còn 500.000 đồng/tháng, Phúc đồng ý.

Vì sợ những lời hù dọa nên anh Cường nhiều lần đưa tiền cho Phúc ở nhiều địa điểm khác nhau. Đến ngày 13/9/2017, Phúc tiếp tục gọi điện cho anh Cường hẹn để lấy tiền. Quá bức xúc về hành vi của Phúc, anh Cường trình báo sự việc với Công an xã Nhựt Chánh. Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Lức kết hợp Công an xã Nhựt Chánh bắt đối tượng Phúc khi đang gặp anh Cường để lấy 500.000 đồng. Quá trình điều tra, Phúc khai nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận từng có 1 tiền án (năm 2014, bị Tòa án nhân dân huyện Bến Lức tuyên phạt 1 năm tù về tội cố ý gây thương tích).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Hoàng Phúc về tội cưỡng đoạt tài sản./.

Đan Thư

Chia sẻ bài viết