Tiếng Việt | English

18/07/2016 - 17:09

Bắt đối tượng thuê tài sản sử dụng rồi đem đi cầm

Khi thuê dàn nhạc karaoke, Bảo nói dối là chưa có người đến hát rồi yêu cầu người cho thuê để lại nhưng thực chất là chuẩn bị mang tài sản đi cầm cố.

Ngày 18/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Hàn Phong Bảo (SN 1978) ngụ đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP.Tân An, tỉnh Long An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Đối tượng Bảo

Do có quen biết từ trước nên Bảo điện thoại chị Nguyễn Thị Mỹ Nương (SN 1986) ấp 1, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An thuê dàn nhạc karaoke với mục đích đem đi cầm. Sau khi thuê, Bảo điện thoại cho anh Nguyễn Nhật Trương (SN 1985) ngụ đường Phạm Thị Đẩu, phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An cầm dàn nhạc karaoke với giá 8 triệu đồng.

Theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng dàn hát nhạc karaoke có giá trị trên 16 triệu đồng./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết