Tiếng Việt | English

06/10/2017 - 16:29

Bắt giám đốc doanh nghiệp liên quan đường dây mua bán vật liệu nổ

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lãm về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Ngày 06/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lãm (sinh năm 1971, ngụ tại phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tân Giang về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ.

Cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng và nơi làm việc của Nguyễn Xuân Lãm, tiến hành thu giữ, niêm phong một số vật dụng, giấy tờ và các chứng từ có liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình thi công các công trình giao thông trên địa bàn, Nguyễn Xuân Lãm đã lợi dụng cương vị giám đốc công ty xây dựng để mua bán trái phép vật liệu nổ cho các đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển, tàng trữ hơn 500 kg thuốc nổ bị Công an huyện Thuận Nam phát hiện, bắt giữ vào ngày 10/9.

Trước đó, ngày 10/9/2017, các đối tượng gồm: Trần Thị Nga (sinh năm 1971), Trần Thị Nụ (sinh năm 1982), Trần Thị Ngân (sinh năm 1973), Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1969) cùng ngụ tại huyện Thuận Nam và Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1953) ngụ tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đang vận chuyển hơn 500 kg thuốc nổ đi tiêu thụ ở khu vực xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đã bị Công an huyện Thuận Nam phát hiện, bắt giữ và bàn giao vụ án cho Công an tỉnh Ninh Thuận thụ lý, mở rộng điều tra./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết