Tiếng Việt | English

22/04/2021 - 15:38

Bắt giữ 6 đối tượng người nước ngoài có ý định xuất cảnh trái phép  

Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ, xử lý theo quy định 6 đối tượng người nước ngoài có ý định xuất cảnh trái phép vào sáng 22/4.

6 đối tượng người nước ngoài bị bắt giữ

Vào lúc 1 giờ 30 phút, ngày 22/4, tổ công tác gồm Lực lượng Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An phối hợp lực lượng Công an, Quân sự xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, khu vực mốc 229.5(2) (ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) phát hiện 6 đối tượng người nước ngoài, tổ công tác tiến hành bắt giữ và đưa về Trạm Kiểm soát Biên phòng Tà Nu để điều tra làm rõ.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm.

Hiện, vụ việc được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ, xửa lý theo đúng quy định pháp luật

Theo Trung tá Trần Văn Thắng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bến Phố, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, đơn vị tăng cường lực lượng bám nắm địa bàn, đối tượng; phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới hiểu rõ sự nguy hại của dịch bệnh Covid-19 và tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép. Từ đó, kịp thời tố giác các loại tội phạm, đặc biệt là xuất, nhập cảnh trái phép.

Trong thời gian qua, Đồn Biên phòng Bến Phố phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới phụ trách, phòng, chống dịch Covid-19, qua đó bắt giữ 17 vụ, 58 đối tượng (40 người Việt Nam, 18 người nước ngoài).

Ngoài 4 trạm kiểm soát cố định, đơn vị còn lập thêm 4 chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên đoạn biên giới dài 22,5km do Đồn quản lý, bảo vệ./.

                                                                                          Văn Đát

Chia sẻ bài viết