Tiếng Việt | English

10/03/2016 - 13:59

Bắt nghi can trộm tài sản gần 2 tỷ của gia đình hoa hậu Triều Thu

Theo dõi thấy mẹ hoa hậu Triều Thu khóa cửa đi ra ngoài, Nguyễn Văn Hải dùng xà beng phá cửa vào lấy trộm tài sản trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Căn nhà bà Chi, nơi xảy ra vụ mất trộm - Ảnh: Hoài Thương

Ngày 10-3, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hải, biệt danh Cú Em (21 tuổi, ngụ khu phố 10, P.6, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Như đã thông tin, khoảng 19g30 ngày 29-2, bà Trần Thị Cẩm Chi (50 tuổi, ngụ 152/8 đường Trần Ngọc Giải, P.6, TP.Mỹ Tho) phát hiện cửa nhà, phòng ngủ bị cắt ổ khóa, mất nhiều đồ nên trình báo công an.

Theo trình báo của bà Chi, bà bị mất 1 tivi, 1 đôi bông tai vàng gắn 30 viên kim cương, 1 nhẫn vàng trắng gắn 42 viên kim cương nhỏ, cùng nhẫn vàng, dây chuyền, lắc. Tổng tài sản bị mất gần 2 tỷ đồng.

Được biết, bà Chi là mẹ của hoa hậu Vũ Trần Triều Thu (26 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho). Triều Thu là người đã đăng quang ngôi vị hoa hậu Đông Nam Á 2014 tại Thái Lan.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, Hải khai nhận do có ý định trộm cắp tài sản của bà Chi, chiều tối 29-2, Hải chuẩn bị một xà beng đến hàng rào phía sau nhà bà Chi ngồi theo dõi.

Thấy bà Chi khóa cửa đi ra ngoài, Hải leo qua hàng rào, đến cửa chính rồi dùng xà beng cạy phá cửa vào nhà. Tiếp tục cạy phá thêm 4 lớp cửa nữa, Hải vào phòng ngủ của bà Chi lục soát lấy trộm tài sản.

Sau 1 một gian rà soát các nghi phạm trên địa bàn, chiều 9-3, Hải bị các trinh sát hình sự PC45 mời làm việc.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận chỉ lấy trộm 1 tivi hiệu Samsung 40 inch, 2 đồng hồ đeo tay hiệu Michach Kors Mk 5720, 1 đôi bông tai kim loại màu trắng, 3 nhẫn kim loại màu trắng.

Hiện PC45 đã thu giữ được một cây xà beng Hải dùng để làm công cụ gây án cùng với số tang vật Hải khai đã lấy cắp./.

Hoài Thương/tuoitre online

Chia sẻ bài viết