Tiếng Việt | English

14/01/2020 - 09:52

Bắt nhanh tên cướp giữa ban ngày

Đối tượng Đẹt tại cơ quan điều tra

Đối tượng Đẹt tại cơ quan điều tra
Ngày 13/01/2020, Đại tá Nguyễn Văn Nhớ - Trưởng Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An,  cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang thụ lý điều tra đối tượng cướp đôi bông tai (2 phân vàng 18K) của một phụ nữ đang làm ruộng tại bờ kênh Maren, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 28/12/2019, Công an xã Tân Hiệp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Đầm (SN 1993, ngụ ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa) bị một thanh niên cướp tài sản.

Theo lời kể của chị Đầm, sau khi rải phân cho ruộng lúa tại bờ kênh Maren, trong lúc đang sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về nhà thì có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đến hỏi mượn điện thoại để liên lạc với người khác. Sau khi cho mượn điện thoại gọi xong, lợi dụng lúc sơ hở, đối tượng kéo chị Đầm xuống kênh, dùng tay bóp cổ, nhấn chị xuống nước. Chị Đầm vùng vẫy, đối tượng kéo chị lên bờ, tiếp tục dùng tay bóp cổ, đánh vào mặt rồi tháo 2 chiếc bông tai. Sau đó, đối tượng hỏi có tiền không, đưa cho hắn, chị Đầm nói có tiền nhưng để trên đường lớn, hắn ra lệnh chị đứng yên tại chỗ để tự đi lấy tiền nếu không sẽ giết chết. 

Khi tên cướp đi lên đường lớn, chị Đầm đi theo sau và tri hô thì hắn lấy một con dao kề sát cổ hăm dọa. Ngay lúc đó, có người đi xe môtô đến nên tên cướp bỏ chạy. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Tân Hiệp phối hợp Quân sự xã huy động người dân tổ chức bao vây đám tràm, truy bắt đối tượng nhưng tên cướp đã tẩu thoát.

Công an xã mời bị hại lấy lời khai, lập hồ sơ vụ việc. Qua lời trình bày của bị hại về đặc điểm đối tượng, lực lượng công an xác định đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Văn Đẹt (SN 1986, ngụ ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa). Cùng ngày, đối tượng có dấu hiệu bỏ trốn nên Công an xã tiến hành chặn xe, kiểm tra và mời về làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản, đồng thời giao nộp 2 chiếc bông tai đã cướp của chị Đầm.

Công an xã Tân Hiệp lập hồ sơ, tạm giữ đối tượng và tang vật để Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết