Tiếng Việt | English

17/09/2017 - 15:53

Bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019

Ngày 17/9, đồng loạt các ấp, khu phố trên địa bàn thị xã Kiến Tường, huyện Tân Hưng, Cần Giuộc, Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức bầu cử chức danh trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019.

* Thị xã Kiến Tường tổ chức bầu 38 trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 tại 3 phường, 5 xã trên địa bàn.

Trong đợt bầu cử này, thị xã có 76 ứng cử viên. Hình thức bầu cử theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Cử tri thị xã Kiến Tường làm thủ tục bầu cử

Ngày 17/9/2017, 100% cử tri trên địa bàn đến các điểm bầu cử. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, đợt bầu cử kết thúc và bầu được 38 trưởng ấp, khu phố.

* Huyện Cần Giuộc có hơn 44.000 cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn có mặt tại 79 điểm bầu cử thuộc các xã, thị trấn để tham gia bầu chọn ra 79 trưởng ấp, khu phố trong số 158 ứng cử viên.

Để bảo đảm công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, Ban Chỉ đạo bầu cử các xã, thị trấn phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bầu cử,...

* Huyện Tân Hưng thành lập 59 tổ bầu cử với 59 điểm bỏ phiếu để phục vụ cho 13.360 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu.

Các ấp, khu phố trên địa bàn huyện hiệp thương giới thiệu được 118 người ứng cử trưởng ấp, khu phố; trong đó có 79 ứng cử viên là đảng viên và 30 người tái cử. Các ứng cử viên đều là người có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và uy tín với người dân ở địa phương.

Bỏ phiếu bầu trưởng khu phố

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020 diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy trình và thành công tốt đẹp.

 * Đến 14 giờ, ngày 17/9/2017, trên địa bàn huyện Cần Đước có 43.076 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020, đạt tỷ lệ trên 97%.

Đại diện Ban Chỉ đạo bầu cử huyện cho biết: Các xã tiếp tục vận động cử tri tham gia bầu cử đến 17 giờ cùng ngày, theo đúng quy định, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất.

Bỏ phiếu bầu trưởng ấp

Nhìn chung, cuộc bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2017- 2020 trên địa bàn huyện diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, dân chủ và đúng quy định.

Bầu cử trưởng ấp, khu phố là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, phẩm chất đạo đức, năng lực vào hệ thống điều hành ở cơ sở./.

Tấn Hoàng-Kim Hoàng-Chí Hiếu-Trúc Quyên-Kim Khánh

Chia sẻ bài viết