Tiếng Việt | English

13/10/2020 - 17:28

Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách Đại biểu và Đoàn thư ký Đại hội

Trong phiên trù bị, Đại hội thống nhất biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu và Đoàn Thư ký Đại hội.

Chiều 13/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức phiên trù bị.

Các đại biểu biểu quyết số lượng, danh sách Đoàn Chủ tịch

Theo đó, Đại hội thống nhất bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 13 đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần; Chủ tịch UBMTTQVN, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh – Trương Văn Nọ; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy – Nguyễn Thanh Hải; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Đinh Ngọc Lâm; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh; Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Trần Văn Trai; Giám đốc Công an tỉnh – Lâm Minh Hồng; Bí thư Thị ủy Kiến Tường – Nguyễn Minh Lâm và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND TP.Tân An – Trần Kim Lân.

Đoàn Thư ký Đại hội

Đại hội cũng thống nhất bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí: Chánh Văn phòng Tỉnh ủy – Phạm Xuân Bách, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh – Nguyễn Thành Vững và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hoàng Đình Cán.

Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu

Đồng thời, Đại hội bầu Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu Đại hội gồm 3 đồng chí: Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy – Lê Thanh Nghiêm, Chánh Thanh tra tỉnh – Trần Văn Dũng và Giám đốc Sở Nội vụ - Nguyễn Văn Bon./.

Nhóm PV

Chia sẻ bài viết