Tiếng Việt | English

23/07/2020 - 04:32

Bé Diệu Nhi và Trúc Nhi phản xạ tốt khi nghe giọng nói của ba mẹ

Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, sau 1 tuần mổ tách rời, hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã tươi cười, phản xạ tốt khi nghe được giọng nói của ba mẹ.

Hôm qua (22/7), hai bé đã tỉnh táo hoàn toàn, nụ cười luôn thường trực trên môi. Trong khoảng 15 phút ba mẹ vào thăm con, 2 bé rất vui, tỏ ra nũng nịu mẹ. Đặc biệt, Diệu Nhi đã được cai máy thở, sức khỏe tiến triển tốt, còn Trúc Nhi vẫn phải dùng máy thở.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ niềm hạnh phúc với ba mẹ của song Nhi ngày 20/7 vừa qua.

Theo TS-BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, hai bé có sự thông nối mạch máu, hỗ trợ tương quan lẫn nhau, do đó khi tách rời nhau sẽ có sự thay đổi sinh lý rất lớn.

Bên cạnh đó, ê kíp phẫu thuật đã dùng một phần ruột của Diệu Nhi nối cho Trúc Nhi nên có thể nói đây là một cuộc ghép tạng đồng hợp tử, sẽ gây phản ứng viêm sau khi mổ tách rời. Vì vậy các y bác sĩ phải theo dõi rất sát sao. Trong tương lai, mỗi bé sẽ phải trải qua 4 cuộc đại phẫu nữa để hoàn thành đường tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích