Tiếng Việt | English

27/01/2021 - 08:10

Bến Lức: Ký cam kết phòng chống các hành vi vi phạm về pháo

Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã tập trung lực lượng tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Lực lượng Công an tuyên truyền quy định về cấm buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ cho các tiểu thương ở chợ Thuận Đạo

Đơn vị đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền cho các hộ kinh doanh (tạp hóa), tiểu thương tại các chợ ký cam kết không mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp pháo, vật liệu nổ; chủ động gọi hỏi răn đe, giáo dục các đối tượng có tiền án tiền sự về pháo, tăng cường công tác tuần tra phát hiện bắt giữ các đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo nổ. Đồng thời, tổ công tác cũng đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Từ đó, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tại đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2021, Công an huyện xác định kiên quyết không để tình trạng mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp trong dịp tết, nhất là thời điểm giao thừa; phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra hành chính trên các tuyến đường và các chốt chặn giao thông nhằm kịp thời phát hiện hành vi vận chuyển pháo trái phép./.

Việt Hằng – Lê Hạnh

Chia sẻ bài viết