Tiếng Việt | English

13/03/2018 - 17:25

Bến Lức: Nghề thủ công giúp phụ nữ nông thôn tăng thu nhập

Thời gian qua, nhiều phụ nữ huyện Bến Lức tận dụng thời gian nhàn rỗi, tham gia đan lát, kết cườm,... kiếm thêm thu nhập.

Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, hội viên phụ nữ tham gia kết cườm, kiếm thêm thu nhập

Tranh thủ thời gian nhàn rỗi, hội viên phụ nữ tham gia kết cườm, kiếm thêm thu nhập

Tổ kết cườm ở xã Thanh Phú, huyện Bến Lức được thành lập từ năm 2014, đến nay, có 32 thành viên tham gia. Gia đình chị Mai Thị Ngát làm nghề xay xát lúa gạo và buôn bán nhỏ, tận dụng thời gian rảnh, vợ chồng chị nhận cườm về kết, thu nhập khoảng 160.000 đồng/ngày. Còn chị Nguyễn Thị Ánh Hồng gắn bó với nghề này hơn 3 năm. Mỗi tháng, chị kiếm thêm từ 1,8 - 2 triệu đồng từ kết cườm.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Phú - Lê Kim Cương cho biết: “Nhiều năm qua, các chi hội phụ nữ thực hiện nhiều mô hình tạo việc làm, tăng thu nhập cho hội viên như may công nghiệp, gia công túi xách, đương giỏ bàng,... trong đó, kết cườm là nghề dễ làm nhất, chỉ cần học vài ngày là có thể làm được. Chị em tranh thủ thời gian nhàn rỗi nhận cườm về kết, kiếm thêm thu nhập”.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bến Lức, để công tác dạy nghề và tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn đạt hiệu quả cao, năm 2018, Huyện hội phối hợp các ngành liên quan tiếp tục mở các lớp dạy nghề thủ công tại địa phương. Ngoài ra, để giúp những hội viên có hoàn cảnh khó khăn chưa tiếp cận được các nguồn vốn hỗ trợ, Huyện hội vận động chị em tham gia tổ góp vốn xoay vòng, tổ tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, tạo điều kiện cho hội viên nghèo có vốn sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống./.

Tường Ba

Chia sẻ bài viết