Tiếng Việt | English

16/03/2022 - 22:55

Bến Lức: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Bến Lức, tỉnh Long An - Nguyễn Thị Hồng Châu cho biết, để chào mừng Đại hội (ĐH) đại biểu PN toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPNVN huyện có nhiều công trình, phần việc được thực hiện. Hầu hết công trình này đều chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên (HV), thay đổi diện mạo, môi trường sống xung quanh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Bến Lức có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc

Cụ thể, thực hiện Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPNVN phát động, Hội LHPNVN huyện triển khai đến 15 xã, thị trấn. Thông qua Huyện hội, sư cô Thích nữ Huệ Phước (chùa Long Phước, xã Long Hiệp) hỗ trợ 200 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã An Thạnh, Tân Hòa, Lương Hòa, Long Hiệp và thị trấn Bến Lức với trị giá 80 triệu đồng. Hội cũng vận động Công ty Du lịch Hòa bình, Quỹ Doanh nhân vì cộng đồng 200 phần quà trị giá 80 triệu đồng tặng cho HV, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, Hội còn phát động các xã, thị trấn vận động mạnh thường quân tặng 734 phần quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật; hỗ trợ mua sữa, tã cho trẻ em, trị giá 257 triệu đồng; trao tặng 20 suất học bổng cho trẻ em, trị giá 10 triệu đồng. Với mô hình Vòng tay nhân ái, Huyện hội đã vận động mạnh thường quân tặng 5.000 quyển tập, 120 bút, 2 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Còn mô hình Vòng tay yêu thương, Chung tay chia sẻ khó khăn với phụ nữ và trẻ em, Hội đã tổ chức thăm, tặng quà cho 37 trẻ mồ côi và có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 82 triệu đồng; bảo trợ 1 hộ nghèo 200.000 đồng/tháng,... Hội còn vận động kinh phí xây dựng và sửa chữa 5 mái ấm tình thương cho hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh chăm lo đời sống HV, hộ nghèo và có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPNVN huyện còn tổ chức đợt sinh hoạt giáo dục truyền thống gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử của Hội. Đồng thời, Hội tham gia đảm nhận công trình, phần việc trùng tu, tôn tạo hoặc cung cấp, hiến tặng các hiện vật liên quan đến lịch sử cách mạng, lịch sử phong trào PN ở các địa phương. HV trong huyện cũng được tổ chức đăng ký thực hiện các phần việc như giữ gìn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trục chính, đường liên ấp tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, viếng, thắp hương và dọn dẹp vệ sinh tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Mương Trám.

Các công trình làm đường giao thông nông thôn cũng được thực hiện khá tốt. Điển hình như Hội LHPNVN xã Thạnh Lợi vận động HV, PN và người dân thực hiện công trình trải đá xanh, chiều dài 0,5km, kinh phí 100 triệu đồng (trong đó, PN vận động được 30 triệu đồng và 10 chị tham gia); công trình ánh sáng an ninh được thực hiện trên tuyến kênh Rạch Bần (chiều dài 1,5km) và kênh nhỏ (1,2km) với số tiền 29 triệu đồng.

Hội LHPNVN xã Bình Đức thực hiện công trình trải đá xanh đường ấp 5, chiều dài 1,5km, kinh phí 80 triệu đồng do HV và mạnh thường quân đóng góp. Hội LHPNVN xã Thanh Phú thực hiện công trình khu vui chơi cho trẻ em tại xã với kinh phí 12 triệu đồng. Hội LHPNVN xã An Thạnh với công trình Thắp sáng đường giao thông nông thôn ấp 2, chiều dài 900m, số lượng đèn 33 cây, tổng kinh phí 25 triệu đồng do HV đóng góp và vận động ngày công lao động. 

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Châu, hầu hết hoạt động, công trình do Hội phát động HV thực hiện đều phù hợp nguyện vọng của người dân. Qua việc cùng nhau thực hiện các công trình, phần việc này củng cố thêm sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, thể hiện qua việc cùng nhau bàn thảo, góp công, góp sức. Từ đó, truyền thống đảm đang của PN được khơi dậy qua lao động, sản xuất, tham gia các phong trào hoạt động của Hội nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác Hội và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển KT - XH trong huyện./.

Hương Thu

Chia sẻ bài viết