Tiếng Việt | English

07/03/2017 - 19:56

Bến Lức: Thực hiện tốt Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An triển khai với nhiều hoạt mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng đô thị văn minh.

Trồng hoa trên các tuyến đường phụ nữ tự quản

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam huyện chủ động xây dựng và triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên trên địa bàn tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về “Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo đó, một số mô hình được các cấp hội triển khai thực hiện mang lại ý nghĩa thiết thực: “Tuyến đường phụ nữ tự quản”, “Ngày thứ bảy sạch”, “Đường điện thắp sáng”, “Nói không với túi nilon”,…

Từ năm 2011- 2016, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện thành lập mới 13 mô hình “Chi hội có 100% gia đình hội viên sử dụng thùng rác có nắp đậy”, 17 mô hình “nói không với túi nilon”.

Phụ nữ với mô hình phân loại rác thải tại nhà

Đến nay, huyện có trên 19.700 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt trên 93%.

Hiện nay, hội phụ nữ cấp cơ sở trên địa bàn huyện đang duy trì mô hình "Tuyến đường phụ nữ tự quản" tại 15 tuyến đường ở khu dân cư, bảo đảm thực hiện tốt công tác vệ sinh đường làng, ngõ phố, góp phần xây dựng đô thị văn minh./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết