Tiếng Việt | English

22/06/2021 - 14:22

Bệnh nhân Covid-19 tử vong ở Tiền Giang có nhiều bệnh mãn tính

Bệnh nhân L. có mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường type II, tăng huyết áp đang điều trị. Sáng 21/6, bệnh nhân Trần Thị L. phát ho, mệt, khó thở

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân Trần Thị L. (sinh năm 1960), ngụ khu phố 3, phường 9, Thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) là bệnh nhân Covid-19 mang mã số BN11793 đã tử vong mà VOV đã thông tin; hôm nay (22/6) Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Tiền Giang cho biết, bệnh nhân này đã tử vong lúc 12 giờ 55 phút ngày 21/6 tại Bệnh viện dã chiến số 2 (trong khuôn viên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Tiền Giang).

Nhà của bệnh nhân Trần Thị L. tiếp tục đóng cửa, các con, cháu đều đang được cách ly tập trung

Ngày 15/6, qua xét nghiệm, bà Trần Thị L. cùng với người chồng là ông Trần Văn V.  có kết quả  dương tính SARS-CoV-2  đã được đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 01 (ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành).  

Bệnh nhân L. có mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường type II, tăng huyết áp đang điều trị. Sáng 21/6, bệnh nhân Trần Thị L. phát ho, mệt, khó thở; được xử trí tạm ổn nhưng sau đó lại diễn biến nặng nên được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 2 với chẩn đoán là suy hô hấp cấp tiến triển, nhiễm SARS-CoV-2 trên cơ địa đái tháo đường type II, tăng huyết áp. Mặc dù được đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang phối hợp với Bệnh viện dã chiến số 02 hội chẩn, khẩn trương điều trị tích cực nhưng do bệnh diễn biến rất nhanh, nặng trên cơ địa người lớn tuổi có bệnh lý nền mãn tính nên bệnh nhân đã tử vong sau đó.

Do gia đình bệnh nhân L. gồm chồng và các con trai, con dâu, con gái đều đang cách ly tập trung. Vì vậy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Thành phố Mỹ Tho đã hỗ trợ gia đình bệnh nhân lo hậu sự. Thi thể bệnh nhân đã được hỏa táng, đảm bảo an toàn phòng dịch bệnh theo đúng quy định./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết