Tiếng Việt | English

05/12/2018 - 14:52

Bí thư Tỉnh ủy Long An gặp gỡ Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

Ngày 05/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh có cuộc gặp gỡ Đoàn đại biểu (ĐB) tỉnh Long An dự Đại hội (ĐH) ĐB toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023, do Chủ tịch Hội NDVN tỉnh - Phạm Chí Tâm làm Trưởng đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh (bên phải) gặp gỡ Đoàn đại biểu Long An dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII

ĐHĐB toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong 3 ngày, từ 11- 13/12 tại Hà Nội, với sự tham gia của 999 ĐB chính thức, đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân trên cả nước. Long An có 15 ĐB chính thức (1 ĐB đương nhiên và 14 ĐB được bầu tại ĐH) đại diện cho hơn 176.000 hội viên trên địa bàn tỉnh dự ĐH.

Theo Chủ tịch Hội NDVN tỉnh - Phạm Chí Tâm, dự ĐH lần này, Hội NDVN tỉnh vinh dự được tạo điều kiện tham luận, chia sẻ một số kinh nghiệm trong công tác hội và phong trào nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2013-2018, nhất là kết quả thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động hội; hiệu quả từ mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới;…

Nông dân Long An đóng vai trò quan trọng xây dựng đường giao thông nông thôn

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh yêu cầu các ĐB dự ĐHĐB toàn quốc Hội NDVN lần thứ VII phải thể hiện tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, hội nhập, phát triển của nông dân Long An; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người ĐB, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của ĐH; tích cực nghiên cứu Văn kiện đóng góp cho thành công của ĐH.

Đồng thời, các ĐB cần mạnh dạn tham gia phát biểu ý kiến, thẳng thắn đề cập đến những hạn chế, yếu kém của công tác hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ 2013-2018. Từ đó, góp ý xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Mặt khác, các ĐB cần tập trung, lắng nghe, tiếp thu toàn bộ tinh thần của ĐH về triển khai, cụ thể hóa thực hiện ở địa phương trong thời gian tới./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết