Tiếng Việt | English

02/11/2020 - 17:00

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên

Ngày 02/11, Bí thư Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên cao tuổi Đảng đợt 07/11.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được (bìa phải) trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Thị Triên

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Huỳnh Thị Triên (SN 1931, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ sở phường 4, TP.Tân An), Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Dương Quốc Xuân (nguyên Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh), Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Xướng (nguyên UV.BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh).

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Xướng

Bí thư Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được chúc mừng những đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu cao quý của Đảng. Việc trao tặng Huy hiệu Đảng nhằm ghi nhận công lao, vinh danh đảng viên trung kiên với Đảng, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông cũng thăm hỏi, chúc các đồng chí nhiều sức khỏe, tiếp tục cống hiến trí tuệ, nêu cao trách nhiệm của người đảng viên, phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong gương mẫu và kinh nghiệm quý báu của mình để xây dựng Đảng bộ thành phố Tân An nói riêng, tỉnh Long An nói chung luôn trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được (thứ 2, từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tân An - Lê Thị Khuyên (bìa trái) chúc mừng các đồng chí nhận Huy hiệu Đảng

Được biết, đợt này, TP.Tân An có 48 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 14 đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (sẽ được trao tại xã, phường), 10 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết