Tiếng Việt | English

18/08/2020 - 08:31

Biến hào khí Cách mạng Tháng Tám thành phong trào thi đua yêu nước

Cách đây 75 năm, ngày 19/8/1945, dưới ngọn cờ hiệu triệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Cách đây 75 năm, ngày 19/8/1945, dưới ngọn cờ hiệu triệu của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc ta nhất tề đứng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Trong khí thế sục sôi của cuộc tổng khởi nghĩa trong cả nước, nhân dân Long An vùng lên giành chính quyền, góp phần vào thành công của Cách mạng Tháng Tám và là địa phương “đi tiên phong trong tổng khởi nghĩa Tháng Tám ở Nam bộ” (lời Nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ - Trần Văn Giàu).

Từ hào khí Cách mạng Tháng Tám, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt những thành tựu quan trọng. Đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các cấp, các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu, rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về thắng lợi của sự kiện lịch sử này; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; cùng vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền sẽ khơi dậy và bồi đắp niềm tin, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong các tầng lớp nhân dân. Từ hào khí Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 dấy lên các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Minh Khuê

Chia sẻ bài viết