Tiếng Việt | English

02/12/2015 - 10:01

Long An

Bình Hòa Nam ngày mới

Xã Bình Hòa Nam hiện có 1.400ha/2.500ha đất sản xuất nông nghiệp chuyển sang trồng chanh, với mức thu nhập từ 200 - 350 triệu đồng/ha/năm, góp phần giúp nhiều hộ dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.


Trường Tiểu học Bình Hòa Nam do Quân khu 7 xây tặng đạt chuẩn quốc gia

Đến với Bình Hòa Nam (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) những ngày này, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước sự đổi thay của địa phương. Tuyến đường Bình Đức - Bình Hòa Nam từ đường N2 đi vào xã trước đây chẳng khác gì bờ ruộng giờ được thảm nhựa phẳng lì. 5 cây cầu trên các tuyến kênh chính (kênh Rạch Cần Xé, Cần Vè, Quản Hữu, Kênh Chùa) được thi công với tổng trị giá đầu tư trên 54 tỉ đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Nam - Lê Minh Vũ cho biết: Những năm qua, với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tạo sức cạnh tranh trên thị trường, Đảng bộ, chính quyền xã định hướng phát triển vùng chanh chuyên canh đạt kết quả tốt. Nổi bật có gia đình ông Huỳnh Văn Tài, anh Nguyễn Văn Thương ở ấp 3 với thu nhập bình quân xấp xỉ 1 tỉ đồng/năm.

Vùng đất này trước đây phần lớn bỏ hoang, nhiễm phèn nặng, chủ yếu trồng cây bạch đàn, tràm cừ, nhưng nay, đời sống người dân được nâng cao nhờ chuyển sang trồng chanh, đu đủ, khóm, thanh long, rau màu và chăn nuôi.


Trồng chanh chuyên canh giúp người dân Bình Hòa Nam nâng cao thu nhập

Trạm Y tế, trụ sở UBND xã được đầu tư xây mới với kinh phí trên 9,5 tỉ đồng.

Hiện tại, Bình Hòa Nam đạt 17/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 2 tiêu chí còn lại là chợ và giao thông nông thôn đang được gấp rút hoàn thành.

Tri ân mảnh đất anh hùng và những con người đùm bọc, chở che cho lực lượng trong những ngày đầu mới thành lập với muôn vàn khó khăn, gian khổ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 có nhiều việc làm nghĩa tình hướng về Bình Hòa Nam, chung sức cùng xây dựng nông thôn mới.

Năm 2010, để ghi nhớ sự ra đời của LLVT Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xây dựng bia truyền thống tại xã Bình Hòa Nam. Tại vị trí cũ - nơi 70 năm trước Xứ ủy Nam bộ ra quyết định thành lập LLVT Quân khu 7, một tấm bia kỷ niệm và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng được xây dựng khang trang, là nơi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, tổ chức các sự kiện nhân các dịp lễ, tết của dân tộc.

Ngoài ra, LLVT Quân khu 7 còn xây tặng Trường Tiểu học Bình Hòa Nam 16 phòng học, 7 phòng chức năng phục vụ cho công tác dạy và học theo chuẩn quốc gia.

Hằng năm, cán bộ, chiến sĩ LLVT trên địa bàn quân khu thường xuyên hành quân Về nguồn, thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học, xây tặng nhà tình nghĩa, tình thương, làm cầu, đường giao thông nông thôn,... với tổng kinh phí trên 30 tỉ đồng, góp phần cùng địa phương nâng cao đời sống người dân, xây dựng nông thôn mới./.

Trung Dũng

Chia sẻ bài viết