Tiếng Việt | English

21/09/2021 - 11:36

Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM)”, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Long An triển khai nhiều giải pháp phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân tham gia XDNTM. Sự tham gia tích cực của BĐBP tỉnh góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình XDNTM trên địa bàn các xã biên giới.

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân khu vực biên giới (Ảnh tư liệu)

Nhiều mô hình giúp dân

Đại úy Mai Thành Dững - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng), cho biết: Thời gian qua, đơn vị thực hiện nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi gia đình chính sách, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai,... Đặc biệt, thực hiện mô hình Mỗi tuần một địa chỉ (từ cuối năm 2016 đến nay), đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ (CBCS) xuống địa bàn giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo. Hình ảnh những người lính BP gần gũi, thân thiện, bám địa bàn giúp đỡ nhân dân được cấp trên và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thấy được hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng) ĐBP Long Khốt cùng chính quyền địa phương vận động kinh phí và huy động lực lượng xây tặng gia đình bà căn nhà kiên cố. Đây cũng là một địa chỉ trong mô hình Mỗi tuần một địa chỉ do ĐBP Long Khốt thực hiện.

“Nếu không có sự giúp đỡ của bộ đội, không biết đến bao giờ tôi mới xây được nhà. Tôi biết ơn lắm! Mong có nhiều người dân nghèo được bộ đội giúp đỡ như gia đình tôi” - bà Mỹ Lệ xúc động.

Từ những hiệu quả ban đầu, mô hình Mỗi tuần một địa chỉ của ĐBP Long Khốt được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh nhân rộng tại 100% đơn vị, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới tin tưởng, đánh giá cao. Từ năm 2017 đến nay, BĐBP tỉnh đã cử 6.315 lượt CBCS phối hợp các ban, ngành, đoàn thể địa phương dọn vệ sinh công cộng, giúp dân sửa nhà, làm chuồng trại chăn nuôi,... 1.027 địa chỉ cần giúp là những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn khu vực biên giới.

Giúp dân sửa chữa nhà qua mô hình Mỗi tuần một địa chỉ (Ảnh tư liệu)

Nhằm chia sẻ với những khó khăn với người dân vùng biên giới, góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh nghèo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, tạo điều kiện cho các em tiếp tục được cắp sách đến trường. Hoàn cảnh gia đình em Nguyễn Thị Thúy Duy (xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng) khá khó khăn. Không ruộng đất canh tác, thời gian qua, để chăm lo cho Duy và 2 em ăn học, cha mẹ em phải đi làm thuê, làm mướn. Từ năm học 2018-2019, CBCS ĐBP Sông Trăng nhận đỡ đầu Thúy Duy. Hàng tháng, em nhận được tiền hỗ trợ, được tặng sách, vở, dụng cụ học tập. “Được các chú bộ đội tặng học bổng, con vui lắm! Con hứa sẽ cố gắng học tập tốt để không phụ lòng các chú, thầy cô và gia đình” - Thúy Duy nói.

Theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên ĐBP Sông Trăng, qua 5 năm thực hiện chương trình Nâng bước em tới trường, CBCS của đơn vị đóng góp, nhận đỡ đầu 45 học sinh nghèo vượt khó với 270 triệu đồng. Những suất học bổng ý nghĩa này giúp gia đình các em vơi bớt một phần khó khăn cũng như tiếp thêm động lực để các em vươn lên học tập tốt. Chương trình Nâng bước em tới trường được BĐBP tỉnh triển khai, thực hiện từ năm 2016 trên địa bàn 20 xã biên giới của tỉnh và 17 xã ngoại biên Campuchia.

Hàng năm, CBCS BĐBP ủng hộ lương, phụ cấp nhận đỡ đầu 64 em có hoàn cảnh khó khăn (nội biên 45 em, ngoại biên 19 em). Chương trình này được cấp ủy, chính quyền và nhân dân vùng biên giới đánh giá cao, góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 134km đường biên giới quốc gia, địa bàn hoạt động ở 20 xã biên giới của 6 huyện, thị xã, thời gian qua, BĐBP tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp công tác BP, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, chốt chặn phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, phòng, chống dịch Covid-19.

Giai đoạn 2010-2020, các ĐBP tổ chức hơn 50.000 tổ với hơn 350.000 lượt CBCS tham gia tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới; phối hợp các lực lượng công an, quân sự kiểm soát lưu động, mật phục chống buôn lậu gần 3.200 tổ, có hơn 13.000 lượt CBCS tham gia, qua đó, chủ quyền, an ninh biên giới của tỉnh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định.

Tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện phong trào BĐBP chung sức tham gia XDNTM và giúp dân giảm nghèo bằng những việc làm cụ thể, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, nhiều phong trào, mô hình, chương trình đã được BĐBP tỉnh triển khai, thực hiện, góp phần cải thiện, nâng cao cuộc sống người dân như phong trào Quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới; phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; chương trình Nâng bước em tới trường; chương trình Con nuôi BP; mô hình Mỗi tuần một địa chỉ; mô hình Hũ gạo tình thương, Tiếng kẻng vùng biên;...

Giai đoạn 2010-2020, BĐBP tỉnh huy động hàng ngàn lượt CBCS với hơn 24.000 ngày công tham gia giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; phối hợp MTTQ, các cấp, các ngành vận động các doanh nghiệp, mạnh thường quân xây dựng 8 cây cầu giao thông nông thôn, 749 nhà đại đoàn kết, 19 nhà đồng đội, 74 nhà tình thương, tình nghĩa; xây dựng 3 khu vui chơi, giải trí cho thiếu nhi khu vực biên giới; mở 92 lớp phổ cập xóa mù chữ; tặng hàng trăm suất học bổng trị giá hàng tỉ đổng; tổ chức khám, chữa bệnh, tặng quà cho hơn 50.000 lượt người dân hai bên biên giới;...

Đại tá Đoàn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết: Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thời gian qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh còn tích cực cùng địa phương chung tay XDNTM qua nhiều chương trình, mô hình giúp đỡ người dân biên giới. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền để người dân khu vực biên giới nắm vững các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đấu tranh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới; phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục duy trì, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình, phong trào hiện có trên khu vực biên giới, cùng địa phương chung tay XDNTM./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích