Tiếng Việt | English

11/08/2021 - 16:00

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phòng, chống dịch Covid tại Long An

"Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tiếp tục triển khai tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, phối hợp chặt chẽ với thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa bảo vệ an toàn an ninh - quốc phòng, vừa phòng, chống dịch hiệu quả”, đó là yêu cầu của Trung tướng Ngô Minh Tiến - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam trong cuộc làm việc với tỉnh Long An vào ngày 11/8.

Tham gia cùng Đoàn công tác, còn có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7.

Đoàn công tác tặng quà khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Y tế Long An

Thời gian qua, lực lượng vũ trang tỉnh Long An trên tuyến biên giới được triển khai hàng chục chốt dân - quân và các đại đội bộ binh, 36 chốt kiểm soát xuất, nhập cảnh và phòng, chống dịch. Từ đầu năm đến nay, Long An phát hiện 37 vụ trên 160 trường hợp có hành vi xuất, nhập cảnh và lưu trú trái phép.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động tổng lực giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, tham gia tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly, các chốt kiểm soát và tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh,… góp sức, tạo điều kiện thuận lợi để chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

Trung tướng Ngô Minh Tiến tặng quà Bệnh viện dã chiến đặt tại Trường Chính trị tỉnh Long An

Trung tướng Ngô Minh Tiến ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị không quản ngại vất vả, khó khăn, đồng lòng, đoàn kết chung tay cùng địa phương phục vụ tốt công tác cách ly tập trung.

Trung tướng Ngô Minh Tiến đề nghị, địa phương kiên quyết giữ vững “vùng xanh”, khoanh gọn “vùng vàng”, giảm “vùng đỏ”, góp phần ngăn chặn thành công dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, quyết không để lây nhiễm trong lực lượng phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác sự xuyên tạc của các thế lực thù địch. Tổ chức phát động thi đua, xung kích vào nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. 

Dịp này, Đoàn công tác đến kiểm tra, thăm và tặng quà Bệnh viện dã chiến đặt tại Trường Chính trị tỉnh Long An; khu cách ly tập trung Trường Trung cấp Y tế Long An; chốt kiểm soát người và phương tiện tại cửa ngõ Long An nối Tiền Giang./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết