Tiếng Việt | English

12/11/2016 - 18:38

Bốn tàu hải cảnh của Trung Quốc lại xâm nhập vùng biển Nhật Bản

 

Tàu Trung Quốc tại vùng biển gần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, 4 tàu hải cảnh Trung Quốc sáng 12/11 đã xâm nhập vùng biển Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) trên Biển Hoa Đông.

Kể từ ngày 6/11 tới nay, đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quần đảo không người ở này.

Trước đó, Nhật Bản đã trao cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc công hàm phản đối vụ việc 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc đi vào vùng lãnh hải của Nhật Bản xung quanh quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Senkaku, còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Công hàm trên, được gửi thông qua Đại sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh, nêu rõ quần đảo Senkaku là “vùng lãnh thổ cố hữu của Nhật Bản.”

Nhật Bản cho biết Lực lượng Bảo vệ Bờ biển nước này (JCG) đã phát hiện các tàu trên đi vào lãnh hải Nhật Bản vào khoảng lúc 10 giờ (giờ địa phương, tức 8 giờ theo giờ Việt Nam) và chỉ rời đi sau đó 2 tiếng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết