Tiếng Việt | English

17/09/2015 - 21:39

Bóng đá Italia gây ấn tượng mạnh ở Champions League

Chỉ có hai đại diện dự vòng bảng Champions League năm nay nhưng bóng đá Italia đã gây ấn tượng mạnh ở lượt trận đầu tiên.

Ở vài mùa giải gần đây, bóng đá Italia chỉ có ba đại diện dự Champions League (trong đó một đội phải dự vòng play-off). Vì thế, số câu lạc bộ của nền bóng đá ‘hình chiếc ủng’ giành quyền dự vòng bảng Champions League là tương đối khiêm tốn.

Ví dụ cụ thể nhất là việc Napoli mùa trước và Lazio mùa này đều tỏ ra ‘yếu bóng vía’ và chấp nhận dừng chân trước ngưỡng cửa vòng bảng.

Tuy ít đại diện, nhưng các đội bóng Italia lại cho thấy quyết tâm cực lớn của mình mỗi khi ra sân mà việc Juventus bất ngờ vào đến chung kết mùa giải trước là một minh chứng.

Juventus vẫn là lá cờ đầu của bóng đá Italia (Ảnh: Getty)

Mùa này, Champions League khởi tranh trong bối cảnh cả Roma và Juventus đều không thật sự có phong độ cao và nhiều người tin rằng họ sẽ khó có thể tạo nên được dấu ấn gì đặc biệt ở lượt trận đầu tiên trước các đối thủ rắn mặt là Barca và Man City.

Nhưng cả Roma và Juventus đều đã chơi những trận đấu tuyệt hay để đem lại những kết quả khả quan cho bóng đá Italia. Nếu như đương kim á quân thể hiện lối chơi hợp lý cùng kinh nghiệm tuyệt vời khi hạ Man City 2-1 trên sân khách thì AS Roma cũng đã có một trận đấu thành công khi cầm hòa Barca 1-1 trên sân nhà với một siêu phẩm khó thực hiện lại của Florenzi.

AS Roma xuất sắc cầm hòa Barca (Ảnh: Getty)

Còn quá sớm để khẳng định bóng đá Italia sẽ thành công ở đấu trường Châu Âu hay Juve sẽ tái lập thành tích vào đến chung kết như Champions League mùa trước nhưng với những gì Roma và Juve đã thể hiện, người hâm mộ bóng đá Italia có quyền hi vọng vào sự trở lại của một trong những nền bóng đá hàng đầu Châu Âu.

Niềm tin ấy càng được củng cố khi AC Milan cũng như Inter Milan đã đầu tư rất nhiều hè vừa qua với quyết tâm quay trở lại các giải đấu đỉnh cao của bóng đá Châu Âu.

Với những gì đang diễn ra, có lẽ ngày các CLB Italia trở lại đỉnh cao Châu Âu hay chí ít là vượt mặt các CLB Anh ở BXH của UEFA cũng đã sắp đến./.

CTV Trần Tiến/VOV.VN
 

Chia sẻ bài viết