Tiếng Việt | English

18/03/2017 - 19:39

Bulgaria đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt can dự vào bầu cử Quốc hội

Tổng thống Rumen Radev khẳng định đã có bằng chứng cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội ở Bulgaria.

Ngày 17/3, Tổng thống Bulgaria Rumen Radev khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội tại Bulgaria diễn ra vào Chủ nhật tuần tới và đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt ngay hành động này.

Tổng thống Radev. Ảnh: BBC.

Quan hệ ngoại giao giữa Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ đã trở nên căng thẳng trong vòng hơn một tuần trở lại đây sau khi Sofia cho rằng Ankara công khai ủng hộ DOST – một đảng phái bảo vệ quyền lợi cho nhóm dân tộc thiểu số Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội tại Bulgaria sắp tới.

Bộ Ngoại giao Bulgaria đã gọi Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Sofia tới trụ sở bộ để phản đối, đồng thời triệu hồi Đại sứ của Bulgaria tại Ankara về nước để tham vấn.

Trong khi đó Ankara bác bỏ những cáo buộc của Sofia, đồng thời cáo buộc lại Bulgaria đang vi phạm quyền bỏ phiếu của cử tri, trong đó có những công dân Bulgaria gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trên kênh Truyền hình quốc gia tối 17/3, Tổng thống Rumen Radev khẳng định đã có những bằng chứng chứng minh Thổ Nhĩ Kỳ đang can thiệp vào cuộc bầu cử Quốc hội ở Bulgaria và hành động can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền là không thể chấp nhận được. Ông đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ cần chấm dứt những hành động tương tự và kêu gọi hai bên cần kiềm chế không để căng thẳng vượt quá giới hạn.

Tổng thống Radev cho rằng căng thẳng đang leo thang giữa Liên minh châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ đang có ảnh hưởng lớn tới Bulgaria, và ông đề nghị EU cần phải có quan điểm rõ ràng về sự can dự của Thổ Nhĩ Kỳ vào công việc nội bộ của Bulgaria.

Mặc dù vậy, Tổng thống Radev cũng nhấn mạnh Bulgaria luôn mong muốn phát triển quan hệ láng giềng thân thiện với Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Bulgaria khẳng định nước này đã lên phương án sẵn sàng đối phó với làn sóng người di cư từ Thổ Nhĩ Kỳ sang trong trường hợp thỏa thuận về người di cư giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ bị đổ bể. Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết trong trường hợp cần thiết, binh sĩ quân đội sẽ được tăng cường lên biên giới để hỗ trợ lực lượng cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây./.

Hữu Bình/VOV.VN

Chia sẻ bài viết