Tiếng Việt | English

30/07/2019 - 17:19

Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Long An giúp thoát nghèo trên 2.200 hộ

Ngày 30/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tỉnh Long An sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đại biểu dự hội nghị

Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu PN toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu PN tỉnh lần thứ IX được các cấp Hội trong tỉnh thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của tỉnh.

Công tác Hội và phong trào PN có bước chuyển biến mới về chất, huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp PN trong tỉnh. 

Bộ máy tổ chức Hội thường xuyên được củng cố, kiện toàn; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lề lối làm việc nên thu hút PN vào tổ chức Hội; đội ngũ cán bộ Hội được trẻ hóa, có trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm với phong trào, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Hội chăm lo công tác an sinh xã hội

Đến nay, hầu hết chỉ tiêu hàng năm, các cấp Hội triển khai thực hiện đạt trên 100%, các chỉ tiêu nhiệm kỳ thực hiện đạt trên 70%. Một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đạt và vượt: Biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình; hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ PN khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; cán bộ Hội các cấp đạt chuẩn chức danh theo quy định,…

Ngoài ra, nhiều hoạt động Hội thực hiện đạt hiệu quả cao như huy động vốn, từ thiện xã hội, hộ gia đình hội viên đạt các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu,…

Phụ nữ tỉnh Long An hỗ trợ cho các gia đình có nhà sạt lở ở xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An

Từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh vận động xây dựng 292 công trình mang tên Hội góp phần xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá trên 25 tỉ đồng. Ngoài ra, hơn nửa nhiệm kỳ, Hội vận động xây dựng 328 mái ấm tình thương, trị giá trên 13,1 tỉ đồng,…

Đặc biệt, thực hiện khâu đột phá “Giảm nghèo cho nữ chủ hộ nghèo”, các cấp Hội huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ PN tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Thông qua nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 1.300 tỉ đồng, nguồn vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vốn tiết kiệm tín dụng,… giúp nhiều hội viên PN có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nửa nhiệm kỳ, Hội giúp hơn 2.200 hộ nghèo do PN làm chủ vươn lên thoát nghèo.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được đánh giá cao những hoạt động trong công tác Hội và phong trào PN các cấp thời gian qua. Ông đề nghị, các cấp Hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để hội viên, PN có tinh thần vươn lên trong cuộc sống; duy trì và nhân rộng các mô hình hay, có hiệu quả; tham gia giám sát, phản biện xã hội nhất là những chính sách có liên quan đến đời sống của hội viên, PN; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp;…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An - Nguyễn Thị Hồng Phúc tặng bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích tốt

Dịp này, Hội LHPNVN tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 3 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết