Tiếng Việt | English

13/08/2016 - 21:13

Cách chức cán bộ Viện Kiểm sát trong vụ quán càphê Xin Chào

Quán càphê Xin Chào. (Nguồn: VNews)

Ngày 13/8, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã ra quyết định kỷ luật ông Lê Thanh Tòng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận 6 (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh) và ông Huỳnh Văn Son, Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định cách chức Phó Viện trưởng đối với ông Lê Thanh Tòng vì những sai sót khi phê chuẩn quyết định khởi tố chủ quán càphê Xin Chào là ông Nguyễn Văn Tấn về tội kinh doanh trái phép; phê chuẩn quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Bỉ về tội “Vi phạm quy định về quản lý nhà ở” vì dựng chòi vịt trên đất nông nghiệp của mình. Đó là hai vụ án bị đình chỉ, các bị can được xác định là không có tội.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng ra quyết định cách chức Kiểm sát viên đối với ông Huỳnh Văn Son, Kiểm sát viên sơ cấp Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh vì những sai sót liên quan đến việc truy tố chủ quán càphê Xin Chào.

Ông Son là Kiểm sát viên phụ trách việc kiểm sát hoạt động khởi tố và xét xử đối với ông Nguyễn Văn Tấn trong vụ quán càphê Xin Chào.

Sau khi nhận quyết định kỷ luật, ông Lê Thanh Tòng chuyển xuống làm Kiểm sát viên tại Viện Kiểm sát nhân dân quận 6; còn ông Son xuống làm chuyên viên tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh./. 

Nguyễn Chung/TTXVN

Chia sẻ bài viết