Tiếng Việt | English

14/12/2016 - 23:15

Campuchia và Philippines tăng cường chống tội phạm xuyên quốc gia

Thủ tướng Hun Sen và Tổng thống Duterte trao đổi tại lễ ký kết. (Ảnh: Nguyễn Lâm/Vietnam+)

Chiều 14/12, tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, Tổng thống Philippines Rodrigo Roa Duterte đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước, bao gồm tăng cường trao đổi thương mại, du lịch, thể thao, nông nghiệp, bảo vệ lao động và các nỗ lực chống tội phạm xuyên quốc gia.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia của Tổng thống Philippines hai ngày (13 - 14/12) theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni nhằm thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác song phương.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Duterte đến Campuchia trên cương vị Tổng thống Philippines.

Ngay khi đến sân bay quốc tế Pochetong ở thủ đô Phnom Penh tối 13/12, Tổng thống Philippines đã nhận được sự chào đón trọng thị, thân tình của các quan chức cấp cao Hoàng cung, Chính phủ Hoàng gia và người dân Campuchia.

Sau đó, ông có buổi gặp mặt với cộng đồng người Philippines đang sinh sống, làm việc tại Campuchia.

Tại buổi gặp mặt, ông Duterte đã bảo vệ cuộc chiến chống ma túy ở Philippines kể từ khi ông lên cầm quyền, nhấn mạnh rằng “những kẻ buôn bán ma túy đang giết chết đất nước Philippines.”

Sáng 14/12, Tổng thống Philippines đã có buổi hội kiến với Quốc vương Norodom Sihamoni.

Dư luận Campuchia đánh giá cao chuyến thăm của Tổng thống Philippines, cho rằng ông Duterte là người thân thiện và chuyến thăm sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác Campuchia – Philippines, nhất là trong bối cảnh năm tới hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm 60 năm hệ ngoại giao giữa hai nước (1957 - 2017).

Trước chuyến thăm, một số cơ quan truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay cho biết, trong chuyến thăm này, Tổng thống Duterte sẽ nêu và thảo luận vấn đề Biển Đông với Thủ tướng Samdech Hun Sen.

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Samdech Hun Sen và Tổng thống Duterte, ông Eang Sophalet, Trợ lý của Thủ tướng Hun Sen, cho biết vấn đề Biển Đông không được đề cập trong cuộc hội đàm.

Tối cùng ngày, sau yến tiệc tại Hoàng cung Campuchia, Tổng thống Philippines cùng đoàn cấp cao rời nước này đi thăm chính thức Singapore./.


Hai bên trao đổi văn kiện ký kết. (Ảnh: Nguyễn Lâm/Vietnam+)


Thủ tướng Hun Sen và Tổng thống Duterte bắt tay trước cuộc hội đàm. (Ảnh: Nguyễn Lâm/Vietnam+)


Tổng thống Duterte hội kiến Quốc vương N.Sihamoni. (Ảnh: Nguyễn Lâm/Vietnam+)

TTXVN

Chia sẻ bài viết