Tiếng Việt | English

15/03/2017 - 09:34

Cán bộ Biên phòng gương mẫu

Ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc và trò chuyện với Đại úy Lê Minh Sáng - Phó đồn trưởng cửa khẩu kiêm Trạm trưởng Đồn Biên phòng (BP) Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp là sự đĩnh đạc và tinh thần trách nhiệm cao của một người chỉ huy.

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, từ nhỏ, anh Sáng luôn mơ ước một ngày nào đó được khoác lên mình bộ quân phục của người lính BP. Năm 2005, anh thi vào Học viện BP. Khi tốt nghiệp, anh được điều động về công tác tại Bộ đội BP Long An. Sau thời gian về đơn vị, anh được tin tưởng giao nhiệm vụ Đội trưởng đội Vận động quần chúng - Đồn BP Long Khốt, sau đó được chuyển sang Đội Kiểm soát hành chính, thường xuyên làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất theo kế hoạch, mệnh lệnh của Bộ Chỉ huy Bộ đội BP.

Với tinh thần trách nhiệm và sự cố gắng, nỗ lực không ngừng trong quá trình công tác, đầu năm 2015, anh Sáng được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức Phó Đồn trưởng cửa khẩu kiêm Trạm trưởng Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp. Trên cương vị mới, anh luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, xung kích, sáng tạo của người cán bộ trẻ, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chủ động khắc phục khó khăn. Trước tình hình hoạt động ngày càng phức tạp của các loại tội phạm trên biên giới, anh chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch tuần tra, truy quét, trấn áp, làm giảm hoạt động của các loại tội phạm, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, kiểm soát bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình.

Anh cùng đơn vị phối hợp lực lượng đứng chân trên cửa khẩu, tạo điều kiện thông thoáng cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu theo quy định của pháp luật; duy trì nghiêm việc kiểm tra, kiểm soát, đăng ký kiểm chứng làm thủ tục xuất nhập cảnh cho 74.451 lượt người, xuất nhập cảnh vùng biên cho 145.889 lượt người, 61.491 lượt phương tiện, phối hợp giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu trị giá 49.076.642USD.

Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, qua 5 năm công tác tại Bộ đội BP tỉnh, 2 năm liền, Đại úy Lê Minh Sáng đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Bộ Chỉ huy Bộ đội BP tỉnh tặng giấy khen trong thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết