Tiếng Việt | English

19/09/2019 - 16:40

Cần Đước: Lại xuất hiện tình trạng thả heo chết xuống kênh Trị Yên

Thời gian gần đây, tình trạng thả xác heo chết xuống kênh Trị Yên lại xuất hiện, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường. Nhiều hộ phải dùng lưới giằng dọc theo bờ kênh để xác súc vật không trôi vào trước cửa nhà.

Xác heo đang phân hủy trên kênh Trị Yên

Kênh Trị Yên - đoạn qua xã Phước Lợi, huyện Bến Lức và xã Phước Vân, Long Khê, huyện Cần Đước có nhiều bao đựng xác súc vật, xác heo chết đang phân huỷ, bốc mùi hôi thối khiến người dân địa phương vô cùng bức xúc.  

Dòng kênh Trị Yên không chỉ cung cấp nguồn nước sản xuất, trồng rau màu cho rất nhiều xã thuộc huyện Bến Lức, Cần Đước và Cần Giuộc (tỉnh Long An) mà còn nhiều hộ mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, nuôi trồng thuỷ sản,… Việc thả xác súc vật xuống kênh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất cũng như sức khỏe của người dân./.

Kim Khánh – Kim Thoa

Chia sẻ bài viết