Tiếng Việt | English

10/12/2019 - 18:46

Cần Giuộc đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết

Năm 2019, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt.

Ngày 12/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cần Giuộc khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 19 để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đến dự.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo đánh giá của Huyện ủy Cần Giuộc, trong năm 2019, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết khá đồng bộ trên các lĩnh vực. Qua tổng kết, đến nay huyện thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó có 12 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt.

Cơ cấu kinh tế của huyện tiếp tục chuyển dịch đúng định hướng, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại – dịch vụ tăng mạnh. Trong năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện ước đạt 17.358,4 tỷ đồng, tăng 19,77% so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách huyện năm 2019 đạt kết quả nổi bật. Theo ước tính của huyện, đến cuối năm thu ngân sách sẽ đạt 530 tỷ đồng, đạt 126,2% dự toán tỉnh giao, đạt 118,8% dự toán phấn đấu.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định theo hướng bền vững

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, việc thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mang lại nhiều tín hiệu khả quan, người dân ngày càng mạnh dạn đầu tư khoa học, kỹ thuật dứng dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tiến độ, kết quả thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt khá, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt. Đến nay, toàn huyện có 9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chương trình chỉnh trang thị trấn Cần Giuộc đã mang lại những nét đổi mới cho huyện.

Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Phạm Văn Bốn phát biểu tại hội nghị

Lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến đáng kể, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng – an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường kỷ luật trong Đảng, đoàn kết nội bộ, hệ thống chính trị từ huyện đến xã hoạt động hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Huyện ủy Cần Giuộc cũng cho rằng trong thực hiện Nghị quyết vẫn còn nững hạn chế nhất định khi vẫn còn xảy ra tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, xây dựng trong các dự án đã công bố chủ trương quy hoạch, quyết định thu hồi đất; tình trạng thiếu nước sinh hoạt vẫn còn diễn ra trong mùa khô,…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thống nhất biểu quyết thông qua 19 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đề nghị huyện Cần Giuộc tiếp tục nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út biểu dương những kết quả mà huyện Cần Giuộc đạt được trong thực hiện Nghị quyết, góp phần cùng tỉnh hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út đề nghị, huyện Cần Giuộc cần tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong huyện nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020 và cả nhiệm kỳ. Đặc biệt, huyện cũng cần lưu tâm đến tiêu chí nông thôn mới, một số vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh, trật tự tạo điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết