Tiếng Việt | English

29/11/2016 - 11:30

Cần Giuộc: Nhiều ý kiến của cử tri xoay quanh án oan sai, tham nhũng

Sáng ngày 29/11, Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đơn vị bầu cử số 2 tiếp xúc 120 cử tri của 3 xã: Long Thượng, Phước Hậu và Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đơn vị bầu cử số 2 gồm: Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội - Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chánh thanh tra Sở Y tế - Trương Phi Hùng và Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phan Thị Mỹ Dung.


Cử tri xã Long Thượng kiến nghị tại buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri kiến nghị Nhà nước xem xét lại vấn đề án oan sai trong thời gian qua; đối với những án oan sai khi bồi thường không nên trích từ ngân sách Nhà nước vì trong đó có sự đóng góp của dân, mà nên trích tiền của những người tham gia xét xử; cần xem lại việc ân xá cho những đối tượng phạm tội, vì thực tế có một số đối tượng sau khi tái hòa nhập cộng đồng đã tái phạm và không hoàn lương.

Cử tri còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng tham nhũng, nhất là những vụ án liên quan đến kinh tế; vấn đề quy hoạch đất đai, lộ giới nông thôn; những quy hoạch “treo” lâu năm; tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rất khó khăn; chất lượng một số công trình xây dựng không bảo đảm cho việc đi lại của nhân dân;… 

Bên cạnh đó, một số cử tri kiến nghị liên quan đến các chế độ chính sách như đề nghị tăng tiền trợ cấp dành cho người cao tuổi, những người thờ cúng liệt sĩ, cán bộ hưu trí, những người làm công tác ở ấp,…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết