Tiếng Việt | English

31/07/2017 - 20:45

Cần Giuộc: Thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý xây cất trái phép

Theo UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để đối phó với tình trạng xây cất trái phép, nhất là việc xây cất nhà trên nền đất ruộng, UBND huyện thành lập Tổ phản ứng nhanh do Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách, trực tiếp đôn đốc và xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm.


Tình trạng xây cất nhà trái phép ở xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc

Sau khi Báo Long An phản ánh tình trạng phân lô bán nền trái phép xảy ra tại xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, gần đây, UBND huyện chỉ đạo UBND xã xử lý tiếp 4 trường hợp vi phạm mới tại xã Long Thượng. Ngoài ra, tại các xã Tân Kim và Long Hậu cũng phát hiện trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh cho biết: Hiện nay, do lợi ích về kinh tế, nhiều đối tượng xây cất trái phép ngay cả trên phạm vi đất được kê biên, đối tượng chủ mưu sử dụng số đông từ 40-50 công nhân và cho xây cất vào ban đêm, ngày thứ bảy, chủ nhật để qua mắt chính quyền và cơ quan chức năng.

Cụ thể, xã Long Hậu xảy ra 4 trường hợp xây cất nhà trái phép. Tổ phản ứng nhanh trực tiếp chỉ đạo UBND xã có biện pháp xử lý. Trước đó, UBND huyện chỉ đạo UBND xã Trường Bình phối hợp cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 1 trường hợp xây cất nhà trái phép.

Tại khu vực nông thôn thuộc địa bàn các xã giáp ranh TP.HCM, UBND các xã kiểm tra, lập biên bản 25 trường hợp vi phạm, Tổ phản ứng nhanh đôn đốc, giao UBND các xã tiếp tục xử lý.

Ông Thanh cho biết thêm: Công tác quản lý việc xây dựng nhà lấn chiếm hành lang lộ giới Quốc lộ 50 đang gặp khó khăn do đất thuộc hành lang an toàn đường bộ chưa được bồi thường, cơ quan chức năng chưa chỉnh lý biến động đất đai trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân.

Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng một số đoạn trên Đường tỉnh 830 gặp khó do nếu để hộ dân ven đường xây cất (phạm vi cách mỗi bên lề đường 5m) thì vi phạm hành lang lộ giới, mà không cho xây cất thì kéo dài thời gian giải phóng mặt bằng./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết