Tiếng Việt | English

26/08/2021 - 16:50

Cần Giuộc xử phạt 1.577 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch

Từ khi thực hiện giãn cách xã hội đến nay, các lực lượng chức năng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã xử phạt 1.577 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch với số tiền gần 4,8 tỉ đồng.

Ngày 26/8, Thượng tá Nguyễn Văn Quân – Trưởng Công an huyện Cần Giuộc cho biết, từ khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.577 trường hợp với số tiền 4,764 tỉ đồng.

Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Cần Giuộc

Theo đó, các lực lượng chức năng xử phạt 39 trường hợp vi phạm không giữ khoảng cách 2m nơi công cộng với số tiền 78 triệu đồng, 95 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 190 triệu đồng, 1.397 trường hợp ra đường trong trường hợp không cần thiết với số tiền 3,788 tỉ đồng, 15 trường hợp không tạm dừng kinh doanh các dịch vụ không thiết yếu số tiền 225 triệu đồng và 31 trường hợp tụ tập quá 2 người nơi công cộng với số tiền 465 triệu đồng.

Ngoài ra, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các lực lượng cũng tiến hành nhắc nhở 484 trường hợp.

Riêng từ ngày áp dụng các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch, ai ở đâu ở đó đến nay, số lượng người vi phạm giảm hẳn, chỉ có 12 trường hợp vi phạm khi ra đường không cần thiết với số tiền xử phạt 24 triệu đồng.

Hiện trên địa bàn huyện Cần Giuộc đã thành lập và duy trì 85 Chốt kiểm soát phòng, chống dịch. Trong quá trình hoạt động, các chốt đã tiến hành dừng, kiểm tra tổng cộng 144.216 lượt phương tiện, tiến hành cho 123.457 lượt người dân khai báo y tế. Trong đó, có nhiều chốt bắt đầu hoạt động ngay sau khi huyện Cần Giuộc phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng vào ngày 27/5/2021.

Tính riêng từ khi thực hiện áp dụng giãn cách xã hội ngày 08/7/2021, các chốt đã tiến hành dừng, kiểm soát 73.922 lượt người, phương tiện, cho 42.345 lượt người, phương tiện đủ điều kiện theo quy định vào địa bàn và buộc quay đầu đối với 31.577 trường hợp không đủ điều kiện vào địa bàn./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết