Tiếng Việt | English

13/05/2016 - 23:00

Cần Thơ: Khởi tố 2 đối tượng tiêu thụ trà giả

Chiều nay (13-5), Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Văn Giàu (SN 1981, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) và Phạm Quang Phương Đoàn (SN 1982, ngụ phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về hành vi tiêu thụ trà giả quy mô lớn.

Trước đó, vào ngày 9-4-2016, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phối hợp Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều đồng loạt kiểm tra 4 cơ sở sản xuất, gia công chế biến trà tại hẻm 127/8D Võ Văn Kiệt, phường An Hòa.

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Lưu Ngọc Vinh (chủ của 4 cơ sở trên) cùng các nhân viên đang gia công gần 5.000 kg trà chuẩn bị đóng gói làm giả các loại trà có thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như: Bảo Tín, Long Phụng, Hiệp Thành, Trường Hưng, Ngọc Trang,… để đưa đi tiêu thụ.

Đối tượng Đoàn nghe đọc lệnh khởi tố

Qua điều tra mở rộng, ngày 15-4-2016, Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an quận Ninh Kiều tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Thắng và Dương Thị Tuyết tại địa chỉ: 224/142 đường số 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Kiểm tra nơi ở của 2 đối tượng trên, cơ quan chức năng phát hiện: 26 ống trục dùng để in bao bì trà, bột ngọt giả; 8 thùng giấy bên trong chứa vỏ bao bì nhãn hiệu bột ngọt Saji thành phẩm cùng nhiều chứng từ, hóa đơn 2 đối tượng trên dùng để giao dịch với khách hàng.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, số bao bì bột ngọt, trà sau khi in thành phẩm sẽ được cung cấp cho các tiệm tạp hóa. Với hành vi trên 2 đối tượng thu lợi bất chính hàng triệu đồng trong thời gian qua.

Qua điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện Phạm Quang Phương Đoàn và Huỳnh Văn Giàu là hai đối tượng mua bán, tiêu thụ trà giả của ông Vinh nhằm thu lợi bất chính./.

Tố Nguyên

Chia sẻ bài viết