Tiếng Việt | English

24/03/2021 - 15:50

Cảnh giác thủ đoạn trộm đột nhập lúc nửa đêm

Thời gian qua, trên địa bàn TP.Tân An, tỉnh Long An xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn: lợi dụng nhà vắng chủ, không người trông coi, các đối tượng cạy phá ổ khóa, đột nhập lấy trộm các loại tài sản có giá trị lớn: tiền, vàng, máy tính, điện thoại,... gây tâm lý hoang mang trong nhân dân.

Đặc biệt, các đối tượng chỉ đột nhập vào nhà người dân vào khoảng nửa đêm, gần sáng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Tân An vừa “tóm gọn” băng nhóm trộm cắp tài sản trên, trả lại sự bình yên cho người dân thành phố.

Hiện trường vụ trộm tại nhà anh Tạ Hoàng Anh Tuấn, ngụ Khu dân cư Bình An 2, phường 7, TP.Tân An

Thượng tá Nguyễn Minh Sáng - Trưởng Công an TP.Tân An cho biết, nhằm nhanh chóng bắt giữ các đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố, Ban chỉ huy Công an thành phố xác lập chuyên án, chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm để đấu tranh, triệt xóa nhóm tội phạm.

Cuối năm 2020, các đối tượng trộm cắp tài sản phát hiện cửa cổng nhà của anh Lê Đình Kiên, ngụ đường Nguyễn Văn Tiếp, phường 5, TP.Tân An khóa bên ngoài, đã dùng 1 thanh sắt và 1 cây tua vít cạy phá ổ khóa cửa rào và cửa chính rồi tiếp tục đột nhập vào trong nhà trộm cắp tài sản. Sau khi lục lấy tài sản bỏ vào vali và tẩu thoát ra đến cửa cổng thì Công an TP.Tân An đi tuần tra phát hiện, bắt giữ được 3 đối tượng. Các đối tượng còn lại đã dùng bình xịt hơi cay xịt liên tục vào lực lượng Công an tẩu thoát cùng một số tài sản vừa trộm.

Trong quá trình truy đuổi, lực lượng Công an đã thu giữ 1 vali bên trong có 5 chai rượu; 1 máy tính bảng; 2 mô tô là phương tiện sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản; 1 cây tuốc nơ vít.

Tại cơ quan Công an, 3 đối tượng bị bắt khai tên: Nguyễn Thanh Tín, SN 1992; Đoàn Tấn Điền, SN 1997, cùng ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Lương Hoàng Đông, SN 1989, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cùng 3 đối tượng khác thực hiện vụ trộm tại nhà anh Kiên.

Qua test nhanh ma túy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 3 đối tượng trên đều dương tính với ma túy tổng hợp. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 đối tượng trên, đồng thời, truy tìm 3 đối tượng đã bỏ trốn. Theo kết luận định giá tài sản của Cơ quan chức năng, tổng tài sản mà các đối tượng trộm tại nhà anh Kiên có trị giá trên 27 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP.Tân An bắt giữ thêm 4 đối tượng khác trong ổ nhóm tội phạm trên về hành vi trộm cắp tài sản: Âu Trần Huy Bằng, SN 1999; Lê Nghiệp Thành, SN 1989; Nguyễn Duy Thanh, SN 1990, cùng ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Dương Trần Minh Tiến, SN 1989, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Nhóm đối tượng trộm cắp tài sản liên tỉnh nêu trên gồm 10 đối tượng do anh em Nguyễn Thanh Tín cầm đầu. Tất cả các đối tượng đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, sử dụng ma túy đá, không có nghề nghiệp ổn định và đều ngụ tại tỉnh Tiền Giang.

Ngoài 7 đối tượng đã bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An ra quyết định truy nã đối với 3 đối tượng còn lại trong băng nhóm tội phạm trên: Nguyễn Thanh Châu, Nguyễn Thanh Tùng, cùng ngụ TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Hoàng Vũ, ngụ TP.Cần Thơ.

Tại Cơ quan Công an, 7 đối tượng khai nhận, đã cùng đồng bọn thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP.Tân An (tổng tài sản các đối tượng trộm được trên 500 triệu đồng), 1 vụ trộm cắp tài sản tại huyện Châu Thành, tỉnh Long An và 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, trong năm 2020, 4 đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên đã đột nhập vào nhà của bà Trần Thị Điểm, đường Đinh Viết Cừu, phường 3, TP.Tân An để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện nhà bà Điểm khóa cửa ngoài, không người trông coi nên cả nhóm lấy công cụ đã chuẩn bị sẵn phá khóa cửa đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản gồm: 20 triệu đồng và nhiều nữ trang bằng vàng 18K. Sau khi trộm được tài sản, các đối tượng mang số trang sức đi bán được 20 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản, tổng tài sản mà các đối tượng trộm được tại nhà của bà Điểm là trên 56 triệu đồng.

7 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản bị Công an bắt giữ

Băng nhóm tội phạm trên còn đột nhập vào nhà Tạ Hoàng Anh Tuấn, ngụ Khu dân cư Bình An 2, phường 7, TP.Tân An để trộm cắp tài sản. Khi phát hiện nhà anh Tuấn đóng cửa, khóa ngoài nên cả nhóm lấy các công cụ đã chuẩn bị cạy phá khóa cửa nhà đột nhập vào lấy trộm tài sản: 260 triệu đồng và nhiều nữ trang bằng vàng. Tổng tài sản mà các đối tượng lấy trộm tại nhà anh Tuấn là trên 280 triệu đồng.

Gần đây, vào ngày 21/6/2020, 4 đối tượng trong băng nhóm trộm cắp tài sản trên đã đột nhập vào căn nhà vắng chủ trên đường Nguyễn Văn Khánh, phường 7, TP.Tân An.

Trước khi đi trộm, các đối tượng chuẩn bị 1 thanh sắt (loại càng cua bẻ sắt), 1 mỏ lết và 1 cây vít là các công cụ chuyên dùng phá khóa cửa nhà. Khi đến ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Khánh, phường 7, TP.Tân An quan sát thấy khóa cửa ngoài, không người trông coi nên cả nhóm quyết định chọn ngôi nhà này để đột nhập lấy trộm tài sản. Các đối tượng dùng các công cụ đã chuẩn bị trước để phá khóa cửa đột nhập vào trong nhà lấy trộm tài sản gồm tiền Việt Nam là 27 triệu đồng; 300 USD và nhiều trang sức vàng 18K và 24K, điện thoại, laptop và tẩu thoát. Tổng tài sản mà các đối tượng lấy trộm tại ngôi nhà này là trên 274 triệu đồng.

Qua các phương thức, thủ đoạn của băng nhóm tội phạm trên, đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, xây dựng tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi phát hiện có đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm thì nhanh chóng gọi điện thoại báo ngay cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để nhanh chóng phối hợp cùng người dân bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết