Tiếng Việt | English

17/05/2021 - 14:20

Cảnh Israel dồn dập dội bom quyết giết thủ lĩnh của nhóm Hamas ở Gaza 

Các vụ không kích gây thiệt hại lớn khiến 16/5 trở thành ngày chết chóc nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine bùng nổ vào tuần trước.

Hôm 16/5, Israel đã tổ chức nhiều cuộc không kích dồn dập vào Dải Gaza khiến 3 khu nhà bị đánh sập và làm ít nhất 33 người thiệt mạng.

Đáng chú ý, một trong 3 khu nhà là của ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Quân đội Israel sau đó cũng ra tuyên bố xác nhận đã không kích nhà của ông Yahya Sinwar, đồng thời công bố cho thấy các cột khói bốc lên sau vụ không kích, tuy nhiên nói gì về số phận của ông.

Ông Sinwar là cựu chỉ huy nhánh quân sự của Hamas. Ông từng có thời gian bị Israel bỏ tù hơn 20 năm, trước khi được trả tự do hồi năm 2011 trong một cuộc trao đổi tù nhân.

Ông Yahya Sinwar được bầu làm người đứng đầu nhánh chính trị của Hamas ở Gaza vào năm 2017.

Các vụ không kích gây thiệt hại lớn khiến 16/5 trở thành ngày chết chóc nhất kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Palestine bùng nổ vào tuần trước.

Được biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố sẽ tiếp tục dội bom Dải Gaza “cho đến khi nào còn cần thiết"./.

Tường Linh (Vietnam+)

Chia sẻ bài viết