Tiếng Việt | English

09/07/2015 - 16:26

Cảnh sát Biển Việt Nam đưa tàu hiện đại, có sân đỗ trực thăng làm nhiệm vụ

Sáng 9/7, Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng) đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng và ký kết bàn giao 2 tàu cảnh sát biển hiện đại cho Cảnh sát Biển Việt Nam.

 

​Tàu CSB 8002 dài 90,5m có sàn đỗ trực thăng


​Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng biển chủ quyền của Việt Nam, hàng chục tàu của cảnh sát Biển và Kiểm ngư Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc đâm va làm hư hỏng. Tổng công ty Sông Thu đã nhận lệnh ngày đêm sửa chữa gấp những con tàu nói trên để kịp tàu ra khơi làm nhiệm vụ thực thi pháp luật.

Chính vì vậy Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã quyết định tặng hưởng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Tổng công ty.

Hai chiếc tàu được Tổng công ty bàn giao hôm nay là: Tàu CSB 8002 và CSB 9004. Tàu CSB 9904 dài 46m, rộng 12m, tầm hoạt động 3.000 hải lý, công suất 3.500CV. Đây là tàu kéo cứu nạn chuyên dụng và là chiếc thứ 4 đóng tại Tổng công ty Sông Thu được bàn giao cho Cảnh sát Biển Việt Nam. Biên chế cho Vùng Cảnh sát Biển 1.

Đặc biệt, tàu CSB 8002 dài 90,5m có sàn đỗ trực thăng, tầm hoạt động không hạn chế trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm được biên chế cho Vùng Cảnh sát Biển 2.

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam cho rằng việc đưa 2 tàu CSB hiện đại vào hoạt động là minh chứng thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược và sự quan tâm rất lớn của Chính phủ và Bộ Quốc phòng đối với Cảnh sát Biển Việt Nam trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực hiện cứu hộ, cứu nạn... giúp ngư dân yên tâm bám biển./.

Thanh niên/HTV

Chia sẻ bài viết