Tiếng Việt | English

27/12/2017 - 02:10

Cảnh sát giao thông thi đua thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2018) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ Công an tỉnh Long An xây dựng kế hoạch thực hiện hiệu quả đợt thi đua.

Là đơn vị được chọn làm điểm trong thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ”, để thực hiện hiệu quả đợt thi đua trên, Phòng CSGT đường bộ tiếp tục duy trì thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ” với mô hình “Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CSGT mỗi ngày làm một việc tốt, vì hạnh phúc nhân dân”.

Phòng CSGT đường bộ tổ chức lấy ý kiến đóng góp về cải cách hành chính, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của CBCS. Qua đó, có 96,58% ý kiến góp ý tốt về công tác cải cách thủ tục hành chính, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông. Về thái độ, tư thế, lễ tiết, tác phong của CBCS trong giao tiếp, ứng xử khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và công dân có 99,71% ý kiến góp ý tốt. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, sinh hoạt của CBCS có 100% ý kiến đóng góp tốt.

Cảnh sát giao thông thực hiện tốt đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Những ý kiến mà tổ chức, cá nhân đóng góp chưa tốt về cải cách thủ tục hành chính, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân đối với lực lượng CSGT, Ban Chỉ huy Phòng CSGT có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh để phục vụ người dân tốt hơn.

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải, lực lượng CSGT tổ chức tuần tra, phát hiện, xử lý gần 3.000 lượt vi phạm. Lực lượng thường xuyên có mặt trên đường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tội phạm.

Thực hiện tốt đợt thi đua, từng CBCS trong đơn vị có sự chuyển biến, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, ứng xử văn hóa, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên. Lực lượng CSGT triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ; tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật giao thông; phòng, chống đua xe trái phép, tập trung lực lượng bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong thời gian sửa chữa cầu Tân An 1. Qua công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT chủ động đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết