Tiếng Việt | English

19/10/2019 - 15:14

Cảnh sát hình sự bắt nhanh đối tượng có 3 tiền án, thực hiện 19 vụ cướp giật

Ngày 19/10, Thượng tá Nguyễn Công Đỉnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hữu Phước, SN 1983, ngụ ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để điều tra về hành vi cướp giật.

Đối tượng Phước bị bắt trên đường tẩu thoát

Đối tượng Phước bị bắt trên đường tẩu thoát

Khoảng 7 giờ sáng, ngày 18/10, tên Phước điều khiển xe chạy rảo trên các tuyến đường tìm “con mồi”.

Khi đến đường Lưu Văn Tế, phường 4, TP. Tân An, phát hiện một phụ nữ đi xe mô tô, phía trước có để chiếc giỏ xách. Phước giả vờ hỏi thăm đường, sau đó, lợi dụng áp sát giật lấy giỏ xách rồi tăng ga ra Quốc lộ 1, tẩu thoát theo Đường tỉnh 833 (hướng đi Tân Trụ).

Khi đến cầu Tổng Uẩn, phường 5, TP. Tân An, đối tượng bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Kiểm tra nhanh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong giỏ xách có 3.117.000đ và nhiều tang vật khác.

Đối tượng Phước tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đối tượng Phước tại Cơ quan Cảnh sát điều tra

Bước đầu, tên cướp giật khai nhận, đã thực hiện 19 vụ cướp giật ở các địa phương như: TP. Tân An (5 vụ); Thủ Thừa (3 vụ); Bến Lức (1 vụ); Châu Thành (8 vụ); tỉnh Tiền Giang (2 vụ). Tổng số tiền cướp giật được trên 100 triệu đồng.

Đối tượng Phước từng có 3 tiền án: ngày 12/7/2004, TAND tỉnh Long An xử phạt 39 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm 2009,  TAND tỉnh Long An xử phạt 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Năm 2013, TAND huyện Bến Lức xử phạt 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản./.

Thúy Phượng - Minh Khánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích