Tiếng Việt | English

11/04/2019 - 15:04

Cậu học trò với ước mơ trở thành nhà kinh doanh giỏi

Tự tin, lễ phép, vui vẻ, hòa đồng,... là ấn tượng đầu tiên khi tiếp xúc với Hồ Quý Trọng - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Thông (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Không chỉ nỗ lực giữ vững thành tích giỏi 11 năm liền, em còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội, nhất là hưởng ứng khá tốt cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần I, năm 2018 do Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức.

Khi ngồi vào góc học tập, Trọng luôn tập trung cao độ

Khi ngồi vào góc học tập, Trọng luôn tập trung cao độ

Học giỏi 11 năm liền

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thông - Nguyễn Thanh Cảnh nhận xét: “Trọng là cậu học trò ham học, thông minh và sắc sảo trong tư duy. Qua các năm học ở trường, em luôn đạt học sinh giỏi toàn diện, nhất là thử sức và đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi”.

“Em bố trí thời gian biểu học tập rõ ràng, hợp lý cho riêng mình. Khi ngồi vào góc học tập, em luôn tập trung cao độ, sau đó thư giãn, nghỉ ngơi để bảo đảm sức khỏe và giữ tinh thần thoải mái” - Trọng vui vẻ chia sẻ bí quyết để có 11 năm liền đạt danh hiệu học lực giỏi của mình.

Trọng thích nhất là môn Hóa nên dành khá nhiều thời gian cho môn học này. Trên lớp, em chú tâm nghe thầy cô giảng bài, nắm vững kiến thức sách giáo khoa, về nhà kết hợp với bạn học nhóm, tìm hiểu các dạng đề thi trên Internet để làm quen dần, có những phản xạ tốt khi bắt đầu làm bài thi. “Tại các buổi học nhóm, chúng em có thể tranh luận, đưa ra nhiều cách giải bài khác nhau nên mỗi lần học, em thấy rất thú vị và hiệu quả” - Trọng chia sẻ.

Không chỉ đạt thành tích học tập giỏi, Trọng còn là đoàn viên năng nổ, nhiệt huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Em luôn tham mưu Ban Chấp hành Đoàn trường tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Đam mê sáng tạo

“Trọng vui vẻ, hòa đồng và được thầy cô, bạn bè quý mến. Em sẵn sàng giúp bạn vượt qua thử thách, chinh phục khó khăn. Đặc biệt, sự năng nổ, nhiệt tình, niềm đam mê sáng tạo của em cũng được ghi nhận qua các hoạt động ngoại khóa; tự mày mò, nghiên cứu, đề xuất các ý tưởng, giải pháp hay trong các cuộc thi sáng tạo dành cho giới trẻ” - cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng - cựu cán bộ Đoàn trường THPT Nguyễn Thông, đánh giá.

Trọng là thí sinh học sinh duy nhất lọt vào top 3 cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh Long An lần I, năm 2018 do Tỉnh đoàn phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Long An tổ chức với mô hình Trồng và chế biến thanh long hữu cơ. Qua đây, Trọng muốn xây dựng nhà máy với nhiều quy trình sản xuất khác nhau, nhằm vận dụng tối đa trái thanh long tại chỗ, cung cấp sản phẩm ra thị trường, bảo đảm đầu ra ổn định cho người dân, góp phần giải quyết việc làm cho lao động thất nghiệp địa phương.

Trọng muốn sau này xây dựng nhà máy với nhiều quy trình sản xuất khác nhau, nhằm vận dụng tối đa trái thanh long trên địa bàn huyện

Trọng muốn sau này xây dựng nhà máy với nhiều quy trình sản xuất khác nhau, nhằm vận dụng tối đa trái thanh long trên địa bàn huyện

Trọng bộc bạch: “Nhà máy trồng và chế biến thanh long hữu cơ của em sẽ đặt 2 điểm chính tại Long An và Bình Thuận (2 tỉnh có diện tích trồng thanh long lớn của Việt Nam). Sản phẩm chế tạo ra chủ yếu: Nước ép thanh long, thanh long sấy, hạt thanh long, màu thực vật betacyanin từ vỏ thanh long,... Đầu ra sản phẩm: Qua mạng, siêu thị, các đại lý, nhà phân phối, trung tâm sức khỏe, làm đẹp,... Dự kiến, mỗi ngày, nhà máy tiêu thụ 1.000kg thanh long, sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận thu được 200 triệu đồng/tháng”.

Từ nhỏ, Trọng mơ ước trở thành nhà kinh doanh giỏi tại quê nhà nên em luôn nỗ lực học tập để đạt thành tích tốt nhất. Hiện nay, em đang luyện tập, sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, xét tuyển cao đẳng, đại học sắp tới với hy vọng đậu nguyện vọng 1 của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM chuyên ngành Quản trị kinh doanh để sau này có thể biến ước mơ của mình trở thành hiện thực./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết