Tiếng Việt | English

10/11/2025 - 12:15

Chăm lo bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ là việc làm cần thiết luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm thực hiện. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng đến vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, xuyên suốt, nhất quán trong tư tưởng và hành động, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, sẵn sàng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để thanh niên được học tập, lao động, cống hiến.

Khi nói về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”… Lời Bác dạy nhắc nhở thế hệ trẻ cần phải hành động để xứng đáng trở thành những chủ nhân của đất nước.

Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng thực hiện (Ảnh: Hà Lan)

Lịch sử dân tộc đã chứng minh vai trò to lớn của thanh niên trong những năm khó khăn, cam go của cách mạng. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc và lời kêu gọi của Bác Hồ: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, trong hai cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã phát huy truyền thống cha anh, với tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, “Xẻ dọc Trường sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” và từ những phong trào cách mạng: Ba sẵn sàng, Năm xung phong,… đã xuất hiện nhiều anh hùng trẻ tuổi nêu cao tinh thần đẹp đẽ ấy như: Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Lê Văn Tám, Nguyễn Viết Xuân, La Văn Cầu, Nguyễn Văn Trỗi,... Những người trẻ ấy đã cống hiến tuổi thanh xuân tươi đẹp cho độc lập, tự do của nước nhà.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, đại bộ phận thanh niên luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Bên cạnh đó, thanh niên luôn có khát vọng, ý chí vươn lên, có tinh thần đoàn kết, chia sẻ, “tương thân, tương ái” vì cộng đồng và lợi ích quốc gia, dân tộc.

Các thế hệ thanh niên luôn có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, xung kích hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó. Những việc làm và hoạt động của thanh niên được thể hiện rõ qua các phong trào hành động cách mạng, các chương trình hành động như: Tuổi trẻ Việt Nam sống chiến đấu lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại; Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi; diễn đàn thanh niên sống đẹp, sống có ích; Tuổi trẻ Việt Nam đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương; Góp đá xây Trường Sa; Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc;…

Trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã có những cách làm hay, sáng tạo, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, giúp người dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Từ đó, nhiều câu chuyện đẹp và cảm động  lan tỏa trong cộng đồng, càng tô thắm thêm những phẩm chất tốt đẹp, cao quý của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng với sự phát triển của đất nước, những năm qua, phương thức giáo dục của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh liên tục được đổi mới, với nhiều cách làm hay, hiệu quả như ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong giáo dục tư tưởng chính trị và nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh, thiếu niên.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với 12 tiêu chí cụ thể phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống, học tập, lao động với giá trị cốt lõi “Tâm trong  - Trí sáng - Hoài bão lớn”; tập trung giáo dục thanh niên về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần yêu nước cho thanh, thiếu nhi.

Tổ chức Đoàn các cấp chú trọng giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, tinh thần hiếu học, yêu lao động, ý thức công dân, chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc. Đảng ta đã chỉ rõ: Sự nghiệp đổi mới đất nước có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường xã hội chủ nghĩa hay không, phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên”.

Những cống hiến và đóng góp của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước là minh chứng khẳng định thanh niên luôn là rường cột, đội hậu bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần quan trọng để Việt Nam có được “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Tuy nhiên, dưới tác động của khoa học, sự bùng nổ của công nghệ thông tin, cùng với đó là những hạn chế nhất định về trình độ, kinh nghiệm sống nên thanh niên dễ bị lôi kéo, kích động, dễ có tâm lý chán nản, bi quan trước những thất bại, vấp ngã.

Bên cạnh đó, mặt trái của cơ chế thị trường cũng như các phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng xã hội, Internet tác động không nhỏ đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm và hành động của thanh niên. Các thế lực thù địch lợi dụng những hạn chế này để kích động, chống phá, khiến không ít thanh niên có biểu hiện phai nhạt lý tưởng, xa rời mục tiêu, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và còn tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”. Sự phai nhạt lý tưởng cách mạng và suy thoái về đạo đức, lối sống của một số thanh niên vừa ảnh hưởng đến tương lai của chính họ, vừa cản trở sự phát triển của xã hội.

Vì vậy, để tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước, trước hết, các cấp, các ngành, các đoàn thể cần nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của thế hệ trẻ trong giai đoạn cách mạng mới để phát huy sức trẻ trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, hạt nhân chính trị của phong trào và các tổ chức thanh niên Việt Nam; chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho thanh niên; tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện và trưởng thành của thanh niên.

Bên cạnh đó, mỗi thanh niên cần phải có ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện, tu dưỡng để không ngừng hoàn thiện và phát triển, xứng đáng là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; tạo môi trường thuận lợi, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh, thiếu niên.

Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước với truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên, thế hệ trẻ không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, phát huy năng lực và sức trẻ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới./.

Trần Văn Toàn

Chia sẻ bài viết