Tiếng Việt | English

27/04/2021 - 15:25

Chăm lo đời sống hội viên

Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Tân Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An luôn thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, xóa dần mức sống chênh lệch giữa nông thôn và thành thị.

Tuyến đường hoa do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Ninh thực hiện

Tuyến đường hoa do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Tân Ninh thực hiện

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên (HV), đa dạng hình thức tập hợp PN,... là “chìa khóa” nâng cao chất lượng hoạt động hội, Hội LHPNVN xã Tân Ninh đề ra nhiều giải pháp, gắn với tình hình thực tế ở địa phương. Cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPNVN xã đã hỗ trợ, giúp đỡ về kiến thức, vốn vay cho 22 HV khởi nghiệp kinh doanh như bán tạp hóa, nước giải khát, gạo, mở quán ăn; vận động 17 gia đình HV tham gia các mô hình vùng lúa ứng dụng công nghệ cao với trên 38ha; thành lập 34 tổ góp vốn xoay vòng, với số tiền trên 260 triệu đồng; phối hợp các ngành liên quan mở các lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm cho PN nông thôn sau khi học nghề; duy trì và nhân rộng mô hình Nuôi heo đất, Hũ gạo tình thương,...

Điểm nổi bật trong hoạt động chăm lo kinh tế cho HV của Hội LHPNVN xã Tân Ninh là sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Chủ tịch Hội LHPNVN xã Tân Ninh - Võ Thị Mãi cho biết: “Hiện nay, nguồn vốn Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện ủy thác qua Hội gần 10 tỉ đồng. Những hộ được vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát triển sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống. Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều HV có thu nhập từ 100-200 triệu đồng/năm, nhất là trong nhiệm kỳ góp phần giảm 26 hộ nghèo do PN làm chủ hộ”.

Trước đây, gia đình chị Đặng Thị Ngọc Mơ, ngụ ấp Kênh Bích, thuộc diện hộ nghèo của xã. Kinh tế gia đình chỉ dựa vào số tiền làm thuê “ngày có, ngày không” của chồng chị, còn chị phải ở nhà chăm lo 2 người con, trong đó có 1 người con bị khuyết tật nặng, mọi sinh hoạt cá nhân đều cần người khác giúp đỡ. Khó khăn này chưa đi qua, khó khăn khác lại đến khi chồng chị Mơ đột ngột qua đời, bỏ lại 3 mẹ con. Chia sẻ với khó khăn đó, Hội LHPNVN xã tạo điều kiện cho chị vay vốn 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để nuôi heo. Đàn heo phát triển tốt, sinh lời hàng chục triệu đồng. Với số tiền lãi từ nuôi heo, chị thuê đất trồng lúa. Sau thời gian, đến nay, gia đình chị Mơ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Chị Mơ trải lòng: “Nếu không có sự giúp đỡ của Hội LHPNVN xã thì gia đình tôi sẽ không có được cuộc sống ổn định như hôm nay”.

Ngoài chăm lo đời sống HV, Hội LHPNVN xã Tân Ninh còn tích cực tham gia các phong trào nâng chất xã văn hóa, nông thôn mới như tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Câu lạc bộ Bảo vệ môi trường; cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”;… Chị Võ Thị Kim Thanh, ngụ ấp Bằng Lăng, bộc bạch: “Hiện nay, đời sống HV được nâng lên rõ rệt từ vật chất đến tinh thần. Khi đời sống được nâng lên, HV tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Riêng tôi thì nhận chăm sóc tuyến đường hoa trước cửa nhà; đồng thời, vận động người dân xung quanh để rác đúng nơi quy định, dọn vệ sinh xung quanh nhà sạch, đẹp”.

Bằng sự quyết tâm, nỗ lực, Hội LHPNVN xã Tân Ninh không chỉ làm tốt nhiệm vụ chăm lo đời sống HV mà còn chung tay cùng chính quyền địa phương nâng chất danh hiệu xã văn hóa, nông thôn mới, góp phần xóa dần mức sống chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, nhất là đưa phong trào Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhã Lam

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích