Tiếng Việt | English

03/08/2017 - 00:10

Chăm lo gia đình chính sách, người có công là trách nhiệm, là đạo lý

Huyện Cần Đước, tỉnh Long An có 4.039 liệt sĩ, 635 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 Anh hùng lực lượng vũ trang, 400 thương binh, bệnh binh và trên 6.000 người có công với cách mạng.


Lãnh đạo ban, ngành tỉnh, lãnh đạo huyện Cần Đước thắp hương liệt sĩ. Ảnh: Kim Khánh

Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Cần Đước tập trung làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với nhiều hoạt động thiết thực: Xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ, Nhà bia ghi danh liệt sĩ,…


Bí thư Huyện ủy - Nguyễn Việt Cường tặng hoa Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Kim Khánh

Thời gian tới, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực nhà nước, bảo đảm người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn. Quan tâm, chăm sóc gia đình chính sách về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là Mẹ Việt Nam Anh hùng; ưu tiên trong đào tạo, bồi dưỡng, tạo việc làm cho con em thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng; tập trung xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, không để gia đình chính sách nào còn gặp khó khăn về nhà ở.

Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát, xem xét, hồ sơ người có công tồn đọng; giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của các gia đình chính sách theo quy định pháp luật; đầu tư nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ huyện, các Nhà bia ghi danh liệt sĩ, các bia di tích lịch sử ở các xã, thị trấn; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, anh hùng, lòng tự hào dân tộc và xem đây là trách nhiệm, là đạo lý đối với những người cống hiến cuộc đời cho Tổ quốc; động viên các gia đình tiếp tục đóng góp vào công cuộc đổi mới ngay trên quê hương mình để Cần Đước thật sự xứng đáng là huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh, huyện Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2020./.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Đước - Nguyễn Văn Bảy

Chia sẻ bài viết