Tiếng Việt | English

18/03/2020 - 15:37

Chặn dịch bệnh bằng việc làm nhỏ

Những ngày này, cả nước đang “gồng mình” thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Mọi người cùng tích cực vào cuộc với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh. Bên cạnh việc đặt niềm tin vào sự chỉ đạo của Chính phủ, mỗi người dân tự giác thực hiện tốt các khuyến cáo trong phòng, chống và ngăn chặn dịch. Thực tế, chúng ta vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nhưng muốn ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh, cần lắm ý thức của mọi người. Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các địa phương tạm ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí và một số ngành dịch vụ. Theo đó, để tự bảo vệ mình và người thân, mọi người cần hạn chế đến những nơi tập trung đông người; khi đến các khu vực công cộng phải đeo khẩu trang; che miệng, mũi khi ho, hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước rửa tay sát khuẩn. Cần vệ sinh sạch sẽ nơi ở, làm việc, lau rửa các vật dụng trong gia đình bằng dung dịch sát khuẩn. Khi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc với những người nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được khám, kiểm soát và cách ly theo quy định. Đồng thời, thực hiện khai báo y tế toàn dân theo quy định nhằm giúp việc kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn.

Chung tay phòng, chống dịch bệnh, mọi người cần nâng cao ý thức, không được lan truyền, chia sẻ những thông tin thất thiệt về dịch bệnh gây hoang mang, lo lắng trong dư luận, mất an ninh, trật tự. Thời gian qua, ngành chức năng ở các địa phương, trong đó có Long An đã xử lý, phạt hành chính một số trường hợp đưa tin thất thiệt về dịch bệnh. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, ngoài chủ động áp dụng các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, mỗi người dân cần tích cực tuyên truyền những thông tin chính thống về dịch bệnh Covid-19, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh./.

Diễm Quỳnh

 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích