Tiếng Việt | English

09/11/2018 - 20:14

'Châu Âu sẽ thiệt hại nặng nề nếu Nga rời khỏi Hội đồng châu Âu'

(Nguồn: Azernews)

(Nguồn: Azernews)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 09/11, nghị sỹ Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Aleksey Pushkov tuyên bố châu Âu sẽ chỉ có thiệt hại nếu Nga rời khỏi Hội đồng châu Âu. 

Về phần mình, Tổng thư ký Đại hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) Thorbjern Jagland cũng đã cảnh báo nguy cơ sẽ xảy ra “Ruxit,” khi Nga rời khỏi Hội đồng châu Âu, tương tự như Anh rời khỏi Liên minh châu Âu.

Trên trang Twitter ông Pushkov nhấn mạnh cảnh báo của ông Thorbjern Jagland hoàn toàn đúng, châu Âu có thể sẽ phải đối mặt với một sự “tan đàn xẻ nghé” mới là Ruxit, Nga sẽ rời khỏi Hội đồng châu Âu và khi đó châu Âu sẽ “thiệt hại.” 

Theo ông Pushkov, Nga sẽ thiệt hại ít hơn vì Nga còn vị thế trên “bàn cờ toàn cầu.”

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Phần Lan, nước nhậm chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu tiếp theo kể từ cuối tháng 11 này, ông Thorbjern Jagland đã cảnh báo nguy cơ Nga rời khỏi PACE mà ông gọi là Ruxit. 

Theo Tổng thư ký PACE, việc Nga rời khỏi Hội đồng châu Âu có nghĩa là 140 triệu người dân nước này bị đưa ra khỏi hoạt động của Hội đồng về nhân quyền. 

Ngoài ra, theo lời ông Jagland, khi Anh đã rời khỏi Liên minh châu Âu và Nga rời khỏi Hội đồng châu Âu thì “châu Âu đó đã là một châu Âu khác,” và cả hai tiến trình này đều không mang lại lợi ích cho tổ chức.

Hồi tháng Chín vừa qua, Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko tuyên bố Nga đã “chín muồi quyết định rời khỏi Hội đồng châu Âu” sau 22 năm là thành viên. 

Tháng 4/2014 Nga bị tước quyền bỏ phiếu tại PACE do PACE phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Đến năm 2016, Nga từ chối tham dự hoạt động của PACE và ngừng đóng phí thành viên cho tổ chức.

Hiện tại chỉ có một nước châu Âu không phải là thành viên của Hội đồng châu Âu đó là Belarus do nước này từ chối bãi bỏ án tử hình theo yêu cầu của Hội đồng này./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết