Tiếng Việt | English

08/03/2017 - 17:39

Châu Thành: “Kỳ lạ” với vịt 3 chân và 4 chân

Anh Lâm Mạnh Hùng, ở ấp Long Bình, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, 2 con vịt 3 chân và 4 chân ở nhà anh đang phát triển bình thường, cân nặng ngoài 3 kg/con.

Vịt 4 chân

Con vịt 4 chân (bên ngoài), con vịt 3 chân (phía trong)

Anh Hùng tìm thấy 2 con vịt trong nhóm vịt bỏ đi, chuẩn bị bán cho cho các hộ nuôi trăn tại một lò ấp vịt. Thấy 2 con vịt có hình dạng kỳ lạ, anh quyết định mua về nuôi.  Sau gần 4 tháng, 2 con vịt không chỉ phát triển bình thường mà còn khá “béo tốt”.

“Vịt 3 chân thì có 1 chân nhỏ trên lưng. Vịt 4 chân lại có 2 chân thừa phía sau, chân cũng có màng, móng như chân vịt bình thường. Việc đi lại của vịt 4 chân có chút khó khăn vì 2 chân thừa hơi nặng”, anh Hùng cho biết./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết