Tiếng Việt | English

30/08/2016 - 16:12

Châu Thành – Long An: 8 tháng đầu năm xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông

Theo đó, các vụ tai nạn đã làm chết 5 người, bị thương 3 người. So cùng kỳ năm trước, số người chết giảm 1, số vụ tai nạn giảm 1…

Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Văn Thình chỉ đạo tại hội nghị.

Chiều ngày 29/8/2016, huyện Châu Thành, tỉnh Long An hội nghị đánh giá công tác bảo đảm an toàn giao thông 8 tháng đầu năm 2016 và bàn biện pháp thực hiện an toàn giao thông 4 tháng cuối năm 2016.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, trên địa bàn Châu Thành xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 3 người. So cùng kỳ năm trước, số người chết giảm 1, số vụ tai nạn giảm 1.

Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tránh, vượt sai qui định, lấn trái đường, trong đó đa số tai nạn có liên quan đến uống rượu, bia.

8 tháng qua, Đội Cảnh sát giao thông trật tự huyện tổ chức 546 ca tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, với 2.170 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.659 trường hợp vi phạm luật giao thông, thu phạt trên 1 tỷ 355 triệu đồng.

Ban An toàn giao thông huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức,… và học sinh các trường THPT làm cam kết không vi phạm về an toàn giao thông.

Để đảm bảo an toàn giao thông từ nay đến cuối năm, ông Nguyễn Văn Thình - Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng ban An toàn giao thông huyện chỉ đạo các ngành, các cấp kiên quyết lập lại trật tự an toàn giao thông, xem bảo đảm an toàn giao thông là nhiệm vụ cấp bách phải thực hiện thường xuyên và liên tục; nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông, phải xem việc giảm thiểu tai nạn giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội, từng bước xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng./.

Minh Trực 

Chia sẻ bài viết