Tiếng Việt | English

29/03/2018 - 21:02

Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Chấp hành Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự (PC45 Công an tỉnh Long An) thực hiện hiệu quả gắn với phong trào thi đua Thanh niên Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc bằng những hành động, việc làm cụ thể. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ , góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ CAND, từng đoàn viên, thanh niên (TN) PC45 bám sát mục tiêu công tác, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm nhận những việc khó trong công tác điều tra, xử lý tội phạm cũng như công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội. Qua gần 4 năm thực hiện công trình TN: TN PC45 xung kích tuần tra phòng, chống tội phạm và đua xe trái phép, chi đoàn cùng đơn vị triệt phá nhiều vụ cướp, giật tài sản và phòng, chống đua xe trái phép, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, quần chúng nhân dân tin yêu. Năm 2017, tuổi trẻ đơn vị trực tiếp triệt phá, bắt giữ 11 vụ/19 đối tượng trộm cắp tài sản; xử lý nhiều trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 17 xe môtô; giải tán 47 nhóm với hơn 800 xe môtô, trên 1.200 đối tượng tụ tập đêm khuya biểu hiện đua xe trái phép.

Ngoài hoạt động nghiệp vụ, đoàn viên TN PC45 còn xung kích tham gia các hoạt động xã hội như thăm và tặng quà gia đình chính sách; phối hợp Đoàn phường Khánh Hậu, Chi đoàn Điện lực TP.Tân An chặt tỉa cây bảo trì hệ thống lưới điện hạ thế đoạn đường Lương Văn Chấn, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, chất thải,... Ban Công tác TN luôn chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, lòng yêu nghề, trách nhiệm với nhân dân qua việc triển khai, tổ chức các cuộc thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt - Lào, Tuổi trẻ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia tọa đàm Tuổi trẻ Chi đoàn PC45 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức đối thoại giữa Đảng ủy, lãnh đạo phòng với đoàn viên, TN.

Tặng quà gia đình chính sách

Tặng quà gia đình chính sách

Thượng úy Huỳnh Minh Luân - Phó Bí thư Chi đoàn PC45, chia sẻ: “Với vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, đoàn viên, TN PC45 luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các đợt tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội và trật tự, an toàn giao thông. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng, phát huy tinh thần sáng tạo, tâm huyết, tận tụy trong công tác.

Những việc làm của tuổi trẻ PC45 góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gần gũi, thân thiện trong lòng nhân dân.

Năm 2017, Chi đoàn Phòng Cảnh sát hình sự được xếp loại vững mạnh, được Tỉnh đoàn tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết