Tiếng Việt | English

25/07/2021 - 07:05

Chia sẻ khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, tỉnh Long An (Việt Nam) và 2 tỉnh: Svay Rieng, Prey Veng (Vương quốc Campuchia) không chỉ phối hợp tốt trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới mà còn thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ nhau về vật chất lẫn tinh thần, góp phần thắt chặt tình đoàn kết.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao kinh phí, vật tư y tế cho  lực lượng vũ trang tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao kinh phí, vật tư y tế cho lực lượng vũ trang tỉnh Svay Rieng, Campuchia

Cùng nhau chia sẻ khó khăn

Thời gian qua, nhằm chia sẻ khó khăn với 2 tỉnh láng giềng Svay Rieng, Prey Veng, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí cũng như vật tư y tế, góp phần giúp nước bạn phòng, chống dịch Covid-19.

Một ngày cuối tháng 3/2021, tại Cửa khẩu phụ Long Khốt, Đồn Biên phòng Long Khốt (xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đến tặng kinh phí, vật tư y tế hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Svay Rieng. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, đơn giản nhưng thấm đượm nghĩa tình, sẻ chia cùng nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Giữa mùa dịch, tình đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng vũ trang 2 tỉnh thêm gắn bó, thắt chặt.

Đợt này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hỗ trợ Ty Công an tỉnh, Tiểu khu Quân sự, Hiến binh và Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Ray Vo vật tư y tế: 240 lít nước khử khuẩn, 230 lít nước rửa tay khô, 8.500 khẩu trang y tế, 2 nhiệt kế hồng ngoại và 70 triệu đồng Việt Nam để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, tổng trị giá quà tặng khoảng 130 triệu đồng.

Đại tá Phạm Phú Phước - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh, cho biết, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với tinh thần láng giềng hữu nghị, luôn “kề vai sát cánh” bên nhau trong mọi hoàn cảnh, các phần quà hỗ trợ sẽ góp phần giúp LLVT tỉnh Svay Rieng giảm bớt khó khăn, vượt qua dịch bệnh. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, hai bên phát huy tốt hơn nữa công tác nắm, trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Qua đó, thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa BĐBP Long An và tỉnh Svay Rieng, tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Dù còn khó khăn nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Long An đã quan tâm hỗ trợ chính quyền, lực lượng chức năng Campuchia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Dù còn khó khăn nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Long An đã quan tâm hỗ trợ chính quyền, lực lượng chức năng Campuchia trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp nhận phần quà ý nghĩa (gồm 2.000 khẩu trang y tế, 600 chai nước sát khuẩn và 10 triệu đồng tiền mặt) do huyện Cần Đước, tỉnh Long An trao tặng, ông Mon Cai - Phó Trưởng huyện PaPhôNum, tỉnh Prey Veng, chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chân tình, kịp thời của lãnh đạo huyện Cần Đước nói riêng và Việt Nam nói chung. Ông cũng khẳng định, phần quà là nguồn động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần giúp LLVT, người dân huyện PaPhôNum vượt qua khó khăn, sớm chiến thắng dịch bệnh, ổn định cuộc sống. Mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa chính quyền và nhân dân 2 huyện sẽ ngày càng phát triển bền chặt, gắn bó hơn. Huyện luôn tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau để cùng khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19.

Vun đắp mối quan hệ đoàn kết

Thời gian qua, song song với việc phối hợp các lực lượng của bạn trong công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới hai bên, các cấp, các ngành trong tỉnh còn có nhiều hoạt động nghĩa tình, chia sẻ những khó khăn của bạn như khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, thăm chúc tết, tặng quà chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn,…

BĐBP tỉnh thường xuyên tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc, trao học bổng cho học sinh nghèo phía Campuchia trong chương trình Nâng bước em tới trường. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, những người lính BP không chỉ vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19 mà còn có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ LLVT, người dân 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng: Tặng hơn 30.000 khẩu trang y tế, 850 chai nước rửa tay, 5.000 lít dung dịch sát khuẩn và 130 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, các đồn biên phòng tùy theo khả năng còn trực tiếp hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước sát khuẩn, khẩu trang y tế,... cho lực lượng bảo vệ biên giới ở các đồn, chốt Campuchia đối diện.

Công an tỉnh trao kinh phí và vật tư y tế cho Công an tỉnh Prey Veng, Campuchia  xây dựng trụ sở  làm việc và phòng, chống dịch

Công an tỉnh trao kinh phí và vật tư y tế cho Công an tỉnh Prey Veng, Campuchia xây dựng trụ sở làm việc và phòng, chống dịch

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, ngoài trao đổi thông tin tình hình dịch bệnh, an ninh biên giới còn hỗ trợ kinh phí giúp bạn sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, tặng quà,... Nhận số tiền mặt 200 triệu đồng và vật tư y tế phòng, chống dịch từ Công an tỉnh Long An, Thiếu tướng Kung Nat - Phó Trưởng Ty Công an tỉnh Prey Veng, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Công an tỉnh Long An đã quan tâm hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông cho rằng, thời gian qua, mối quan hệ giữa chính quyền, LLVT và nhân dân hai bên biên giới được duy trì đoàn kết tốt. Thời gian tới, Công an 2 tỉnh tiếp tục phối hợp và có những đóng góp tích cực hơn nữa để góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hữu nghị Việt Nam - Campuchia và trong công tác hỗ trợ, phối hợp phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

“Thời gian qua, xã luôn quan tâm xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền và nhân dân Campuchia ở địa bàn giáp ranh. Duy trì tốt việc hội họp, giao ban, trao đổi tình hình 2 bên biên giới, cùng nhau bàn bạc thống nhất các biện pháp trong quản lý việc đi lại, trao đổi hàng hóa, thăm người thân của người dân 2 bên biên giới. Đặc biệt, các hoạt động phối hợp thăm hỏi, khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà chính quyền, LLVT và nhân dân Campuchia ở địa bàn giáp ranh luôn được chú trọng” - Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng - Trương Đông Hồ cho biết.

Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng là tấm lòng của chính quyền, LLVT và nhân dân Long An với mong muốn chia sẻ cùng chính quyền, LLVT và nhân dân 2 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần tô thắm thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa 3 tỉnh Long An - Svay Rieng - Prey Veng nói riêng, 2 quốc gia Việt Nam - Campuchia nói chung./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết