Tiếng Việt | English

24/09/2019 - 19:04

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2019: Nhiều công trình, phần việc ý nghĩa

Sau 3 tháng diễn ra sôi nổi, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè (CDTNTNH) năm 2019 khép lại với nhiều công trình, phần việc thanh niên (TN) ý nghĩa. Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Long An - Võ Trần Tuấn Thanh dành cho phóng viên (PV) Báo Long An cuộc trao đổi xoay quanh vấn đề này.

Đoàn viên, thanh niên làm mới 5,1km và sửa chữa 36,5km đường giao thông nông thôn

Đoàn viên, thanh niên làm mới 5,1km và sửa chữa 36,5km đường giao thông nông thôn

PV: Anh có thể cho biết một số kết quả nổi bật của CDTNTNH năm nay?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Sau 3 tháng nỗ lực triển khai thực hiện, CDTNTNH năm 2019 cơ bản hoàn thành 11 chỉ tiêu với nhiều công trình, phần việc TN đề ra. Trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch khá cao: Xây dựng 32 căn nhà Nhân ái, Khăn quàng đỏ (kế hoạch 15 căn), đạt 213%; xây dựng mới 5 cầu giao thông nông thôn (kế hoạch xây dựng 2 cầu), đạt 250%; sửa chữa, làm mới 41,6km đường giao thông (kế hoạch 30km), đạt 139%; trồng 72.616 cây xanh (kế hoạch 25.000 cây), đạt 290%; vận động nguồn lực chăm lo 5.264 thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh (kế hoạch 1.000 em), đạt 526%;…

Thành công của CDTNTNH năm nay là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn với các sở, ngành liên quan. Các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc quan tâm, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị. 5 đội hình TN tình nguyện: Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch Hoa phượng đỏ, Chiến dịch Mùa hè xanh và Chiến dịch Hành quân xanh đều hoạt động sôi nổi, hiệu quả, tập trung các nguồn lực cho những địa phương đang ra sức xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới cũng như nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới.

PV: Các hoạt động tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp bộ Đoàn tổ chức ra sao, thưa anh?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Với chủ đề: “Tuổi trẻ Long An tình nguyện vì cộng đồng”, CDTNTNH năm nay, các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3.200 người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng hơn 2.000 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá trên 1 tỉ đồng; tặng 2 hệ thống lọc nước tinh khiết cho trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh, trị giá 160 triệu đồng; tặng 89 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn cùng với tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên,...

Chiến dịch Hoa phượng đỏ là dịp để học sinh trải nghiệm và trưởng thành

Chiến dịch Hoa phượng đỏ là dịp để học sinh trải nghiệm và trưởng thành

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, năm nay, các cơ sở Đoàn triển khai hiệu quả hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Theo đó, thông qua các hoạt động Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, các cấp bộ Đoàn tổ chức ra quân sửa chữa, làm mới 6 cầu giao thông nông thôn ở huyện Thạnh Hóa, Tân Thạnh,... trị giá khoảng 3,5 tỉ đồng; làm mới 5,1km và sửa chữa 36,5km đường giao thông nông thôn; xây mới 3 nhà văn hóa; tổ chức 24 hoạt động chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 625 đoàn viên, thanh niên; thực hiện xây dựng và giữ gìn tuyến đường TN tự quản trong đoàn viên, TN; tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp ở TP.Tân An và các huyện: Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc; thực hiện và duy trì hiệu quả mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự, camera an ninh ở Cần Đước, Cần Giuộc, TP.Tân An; trên 1.900 đoàn viên, TN tham gia vệ sinh khu phố, tháo gỡ các bảng quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn vẻ mỹ quan đô thị.

PV: Theo anh, bên cạnh những kết quả đã đạt, CDTNTNH năm nay còn những hạn chế nào cần khắc phục trong những năm tiếp theo?

Anh Võ Trần Tuấn Thanh: Kết thúc CDTNTNH năm nay, trong số 11 tiêu chí đề ra, có 1 phần việc chỉ đạt 35% đó là xây dựng 7 sân chơi hoặc khu vui chơi, giải trí cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, trong khi kế hoạch đề ra là 20 sân chơi. Từ hạn chế này cho thấy, một số tổ chức Đoàn chưa chủ động trong việc triển khai, xây dựng kế hoạch; nội dung hoạt động trong chiến dịch còn ít, chưa huy động được đông đảo đoàn viên, TN tham gia các hoạt động tình nguyện.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị chưa sáng tạo, chủ động tìm ra giải pháp đẩy mạnh, phát huy nguồn lực cho phong trào tình nguyện, còn chờ nguồn lực từ tỉnh mang về. Sự phối hợp của một số cơ sở Đoàn trong việc tiếp nhận, hỗ trợ đội hình tình nguyện tham gia tại các địa phương chưa đồng bộ, thống nhất nên có nơi, có lúc chưa phát huy hết thế mạnh của các cá nhân cũng như của các đội hình tình nguyện./.

PV: Xin cảm ơn anh!

Phong Nhã(thực hiện)

Chia sẻ bài viết